Tình trạng chiếm dụng vỉa hè cổng BV Nhiệt đới cơ sở 2 đã được xử lý dứt điểm

28/11/2017 00:00

(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường ra ngày 8/11/2017 có bài “Cổng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở II: Ngang nhiên bị chiếm dụng”. Trong đó, phản ánh thực trạng thời gian gần đây tại cổng bệnh viện Nhiệt đới cơ sở II, liên tục xuất hiện tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán nước giải khát, quán phở, đồ ăn nhanh... khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc cho người dân.

Vỉa hè cổng bệnh viện sau nhiều tháng bị chiếm dụng nay đã được giải tỏa
Vỉa hè cổng bệnh viện sau nhiều tháng bị chiếm dụng nay đã được giải tỏa

Sau khi bài báo được đăng tải trên Báo điện tử, Báo Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Anh đã tiếp thu, đồng thời có sự chỉ đạo đối với Phòng ban chuyên môn là Phòng quản lý đô thị, Thanh tra giao thông, UBND xã Kim Chung phối hợp với Đồn công an Kim Chung (đơn vị phụ trách địa bàn khu công nghiệp Thăng Long và 3 xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch) cùng vào cuộc triển khai các biện pháp nhằm giải tỏa các hàng quán ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè tại khu vực cổng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở II.

Trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về vấn đề này ông Hoàng Hải Đăng – Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh cho biết: Tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí và người dân về việc một số chủ cơ sở kinh doanh ngang nhiên cho xây dựng nhiều lán trại, nhà tôn, căng phông bạt… tự ý chiếm dụng vỉa hè tại cổng bệnh viện Nhiệt đới cơ sở II làm nơi kinh doanh, buôn bán. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan, yêu cầu có báo cáo về sự việc, cụ thể ngày 27/10/2017 UBND xã Kim Chung phối hợp với các đơn vị chức năng đã gửi Báo cáo số: 98/BC- UBND về việc thực hiện di chuyển tài sản, mái che, mái vảy, lều quán vật liệu... lấn chiếm vỉa hè khu vực cổng bệnh viện Nhiệt đới cơ sở II.

Về hướng xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm vỉa hè tại đây ông Đăng cho hay: Thực hiện kế hoạch số 69/KH-BCD197 ngày 8/3/2017 của UBND huyện Đông Anh về tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Do đó, quan điểm của UBND huyện sẽ cương quyết xử lý tình trạng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, giải tỏa các cá nhân, tập thể cố tình vi phạm trả lại cảnh quan môi trường, đường thông, hè thoáng cho cổng bệnh viện, cũng như các khu dân cư xung quanh.

Phía bên kia đường vỉa hè cũng được thông thoáng trở lại
Phía bên kia đường vỉa hè cũng được thông thoáng trở lại

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, một mặt UBND xã Kim Chung yêu cầu cán bộ chuyên môn trật tự xây dựng; lãnh đạo thôn Hậu Dưỡng, công an xã trực tiếp xuống kiểm tra, nắm tình hình ban đầu thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở để các chủ cơ sở buôn bán hàng quán nhận thức được vi phạm và tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm.

Đến nay, gần như toàn bộ số tài sản, mái che, mái vảy, lều quán vật liệu... lấn chiếm vỉa hè khu vực cổng bệnh viện Nhiệt đới cơ sở II đã cơ bản được giải toả, chỉ còn 2 công trình xây dựng (cụ thể: dựng cột sắt, bắn tôn, mái tôn) lấn chiếm vỉa hè. Để xử lý nốt 2 công trình này UBND xã đã dán thông báo lên tường 2 công trình và yêu cầu chủ cơ sở tự giác di chuyển, nếu quá thời hạn cho phép hộ gia đình cá nhân không tự thực hiện thì UBND xã Kim Chung sẽ cưỡng chế giải tỏa theo các quy định của pháp luật.

Có mặt tại khu vực cổng bệnh viện Nhiệt đới cơ sở II ngày 26/11/2017 phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận thực tế tình trạng chiếm dụng vỉa hè tại đây đã được giải quyết, vỉa hè hai bên đường cổng bệnh viện thông thoáng, không còn cảnh mái che, mái vảy, lều quán người dân tụ tập ăn uống…

Chia sẻ về niềm vui khi vỉa hè nơi đây sau nhiều tháng bị chiếm dụng nay đã được giải tỏa anh Nguyễn Văn Minh – Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Thăng Long cho biết: Từ ngày vỉa hè được các cơ quan chức năng địa phương giải tỏa không chỉ có người dân đang sinh sống trong các khu nhà ở công nhân tại đây, người dân thôn Hậu Dưỡng mà các cháu học sinh Trường trung học phổ thông Bắc Thăng Long, các tiểu thương trong chợ Mun đều hết sức vui mừng, bởi vỉa hè thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, tản bộ, hay tập thể dục trên con đường rỗng rãi, sạch đẹp này.

Bài và ảnh: Huy An

 

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng chiếm dụng vỉa hè cổng BV Nhiệt đới cơ sở 2 đã được xử lý dứt điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO