Tin mới phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức: Cán bộ huyện "đổ lỗi" do cấp xã

09/08/2017 00:00

Lỗi của các bị cáo là cố ý gây nguy hiểm cho xã hội, do đó VKS cho rằng hành vi của các bị cáo cần áp dụng các biện pháp nghiêm khắc.

Trong sáng 9/8, phiên tòa xét xử 14 người nguyên là cán bộ địa phương, liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã Đồng Tâm tại TAND huyện Mỹ Đức tiếp tục đưa ra xét xử và tiến hành phần xét hỏi.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa.

Cũng trong sáng nay, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như bản cáo trạng. Theo cơ quan giữ quyền công tố, việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết, thể hiện tính nghiêm minh. Bởi việc thực hiện hành vi của các bị cáo với lỗi cố ý gây nguy hiểm cho xã hội, do đó, cần áp dụng các biện pháp nghiêm khắc.

Đối với Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1958 cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) và Lê Đình Thuần (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm), cả 2 vi phạm luật đất đai.

Trong khi đó, bị cáo Sơn cấp trái thẩm quyền cho 4 hộ, giao sai hơn 40 hộ… bản thân ông ta được nhận 2 suất đất. Bởi vậy, đối với hai bị cáo này cần áp dụng biện pháp nghiêm khắc.

Còn đối với bị cáo Trường, suốt 20 năm công tác, bất chấp kỷ cương, tư vấn cho 3 đời chủ tịch làm sai nhiều hồ sơ đất đai. Trường cần phải chịu biện pháp nghiêm khắc để răn đe.

Trước đó, tại phần thẩm vấn ngày 8/8, 4 bị cáo nguyên là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Mỹ Đức cho rằng tin tưởng vào hồ sơ của cán bộ xã Đồng Tâm gửi lên đã dẫn đến sai phạm ngày hôm nay.

Theo bị cáo Đinh Văn Dũng, cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, hậu quả ngày hôm nay là do cán bộ xã Đồng Tâm. Ông Dũng cho rằng ngay từ đầu việc xác lập ở xã Đồng Tâm đã không đúng nên bản thân mới ký sai những hồ sơ này.

VKS đưa ra mức án phạt với các bị cáo.
VKS đưa ra mức án phạt với các bị cáo.

Tiếp lời, bị cáo này thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm vì không kiểm tra kỹ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ông Dũng, cái sai đầu tiên là từ hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận của xã Đồng Tâm, sau đó đến phòng đăng ký đất đai tài nguyên môi trường huyện.

Bị cáo Bạch Văn Đông (43 tuổi), nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức cũng cho rằng sai phạm của bản thân bắt nguồn từ sai phạm công tác kê khai phía dân và thiếu ý kiến của hội đồng xét cấp giấy chứng nhận của xã. Sai vì xã xác định nguồn gốc đất không đúng. Cán bộ văn phòng đăng ký không sai.

Trong khi đó, 10 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm đều thừa nhận sai phạm của mình. Các bị cáo cho rằng những sai phạm do họ gây ra phần nhiều do trình độ, năng lực hạn chế…

Theo cáo buộc, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), 3 cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm là Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi), Lê Đình Thuần (52 tuổi),  Nguyễn Văn Bột (62 tuổi) và nhiều cán bộ xã đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền… Cơ quan chức năng xác định, họ đã giao trái thẩm quyền hơn 6.000 m2 đất.

Sai phạm trên là do quá trình thực hiện nhiệm vụ, 4 cựu cán bộ Phòng tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Cơ quan chức năng xác định họ thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất, dẫn đến ký xác nhận không có căn cứ.

Cụ thể, Phạm Hữu Sách (52 tuổi, Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Mỹ Đức) không thẩm định hồ sơ, song vẫn ký tờ trình để UBND huyện ra quyết định cấp “sổ đỏ” cho 12 hộ dân ở xã Đồng Tâm, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng…

VKS cho rằng hành vi của các bị cáo với lỗi cố ý, gây nguy hiểm cho xã hội, do đó cần áp dụng các biện pháp nghiêm khắc. Theo đó bị cáo Nguyễn Văn Sơn – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bị VKS đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù. Còn Lê Đình Thuần - cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: từ 48-60 tháng tù, Nguyễn Xuân Trường - cựu cán bộ địa chính xã Đồng Tâm: từ 7-8 năm tù, Nguyễn Tiến Triển - cựu Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm: từ  36-42 năm tù, Nguyễn Văn Bột – cựu Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: từ 18-24 tháng tù treo. Nguyễn Văn Đức– cựu Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm: từ 24-30 tháng tù, Tiếp đến là Bùi Văn Dũng– cựu Trưởng ban tài chính xã Đồng Tâm: từ 24-30 tháng tù, Bùi Văn Hồng– cựu xã đội trưởng xã Đồng Tâm: từ 24-30 tháng tù, Nguyễn Văn Minh– cựu Trưởng Công an xã Đồng Tâm: từ 18-24 tháng tù, Nguyễn Văn Khang– cựu kế toán ngân sách xã Đồng Tâm: từ 18-24 tháng tù.

Còn Phạm Hữu Sách– cựu Trưởng Phòng TN&MT huyện Mỹ Đức: từ 30-36 tháng tù, Đinh Văn Dũng– cựu Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: từ 36-42 tháng tù, Bạch Văn Đông- cựu Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức từ 36-42 tháng tù, Trần Trung Tấn – cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức: từ 24-30 tháng tù treo.

Theo Infonet

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin mới phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức: Cán bộ huyện "đổ lỗi" do cấp xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO