Thông xe đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông và Bình Phước

29/06/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 29/6, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ thông xe đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua địa bàn 2 tỉnh...

 

(TN&MT) - Ngày 29/6, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ thông xe đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua địa bàn 2 tỉnh này.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông có tổng chiều dài 154km, gồm 3 dự án thành phần: 1 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu (TPCP) Chính phủ và 2 dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).  Đến thời điểm hiện tại, tất cả các hạng mục chính của 3 dự án này đã hoàn thành, đúng tiến độ Bộ GTVT đề ra.

Phát biểu công bố thông xe đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Nông, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường biểu dương dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP đã về đích rất sớm, đạt chất lượng tốt. Trong đó, gói thầu của Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) được đánh giá rất cao, đường thi công “đẹp như sân bay”. Thứ trưởng cũng biểu dương 2 nhà đầu tư BOT Đức Long Gia Lai và BOT Toàn Mỹ 14 đã nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Tại tỉnh Bình Phước, QL14 trải dài trên 100km, gồm 3 dự án đường (1 dự án BOT, 2 dự án TPCP) và 1 dự án 16 cầu. Theo ông Dương Hồ Minh - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đây là địa phương tham gia thi công muộn nhất nhưng về đích sớm nhất. Chỉ trong 7 tháng (tháng 9/2014 - tháng 4/2015), 16 cây cầu trong dự án cầu đã được nâng cấp, hoàn thành. Riêng đoạn  Đồng Xoài - Chơn Thành, mãi đến tháng 4/2014, dự án này mới được bàn giao từ hình thức BOT sang TPCP. Nhưng chỉ sau 1 năm, đến tháng 4/2015, toàn bộ dự án đã được thảm xong 2 lớp bê tông nhựa và hiện tại đã hoàn thành và bắt đầu đưa vào khai thác.

Phát biểu tại Lễ thông xe đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Phước, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao sự cố gắng của nhà đầu tư, đơn vị thiết kế, tư vấn, thi công… đã huy động tối đa sức người, sức của đưa công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước hoàn thành sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống của người dân toàn vùng.

Tin & ảnh: Lê Phước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông và Bình Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO