Thiên tai năm 2016 làm hơn 10.000 người chết, gây thiệt hại 158 tỷ USD

16/12/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 15/12, công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho biết các thảm họa tự nhiên và nhân tạo trong năm 2016 đã làm hơn 10.000 người chết và gây thiệt hại ít nhất 158 tỷ USD.

Trong khoảng 49 tỷ USD, thiệt hại được bảo hiểm tăng gần một phần ba từ 37 tỷ USD trong năm 2015, nhưng được bảo hiểm ít hơn một phần ba chi phí phát sinh từ thảm họa trong năm đó.

Swiss Re cho biết: "Khoảng cách giữa tổng thiệt hại và tổn thất được bảo hiểm trong năm 2016 cho thấy nhiều thảm họa xảy ra ở những khu vực bảo hiểm thấp”.

Theo Swiss Re, bão Matthew là thảm họa thiên nhiên nguy hiểm nhất trong năm 2016 và cướp đi sinh mạng của 733 người, chủ yếu ở Haiti.

Bão Matthew phá hủy Trường Quốc gia Damassins, Haiti vào ngày 20/11/2016. Ảnh: REUTERS / Andres Martinez Casares
Bão Matthew phá hủy Trường Quốc gia Damassins, Haiti vào ngày 20/11/2016. Ảnh: REUTERS / Andres Martinez Casares

Vẫn theo công ty này, hồi tháng 10/2016, Matthew tàn phá Haiti và khắp phía đông Caribbean khi tấn công bờ biển đông nam nước Mỹ, gây thiệt hại 8 tỷ USD, trong đó 4 tỷ USD được bảo hiểm. Các ước tính khác cho thấy tổn thất được bảo hiểm lên đến 8 tỷ USD.

Một chuỗi các cơn dư chấn tấn công quận Kumamoto (Nhật Bản), trong đó có trận động đất 7 độ richter hồi tháng 4 làm chết 137 người và là thảm họa gây thiệt hại lớn nhất trong năm 2016 với giá trị thiệt hại lên đến 20 tỷ USD, trong đó, chỉ có một phần tư được bảo hiểm.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai năm 2016 làm hơn 10.000 người chết, gây thiệt hại 158 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO