Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt cóc trẻ em tống tiền 100 triệu đồng

03/10/2014 00:00

(TN&MT) - Sau khi bắt cóc cháu bé 3 tuổi, hung thủ đưa cháu bé về khách sạn rồi đề nghị mẹ cháu bé đưa 100 triệu đồng để “chuột” lại bé.

(TN&MT) - Sau khi bắt cóc cháu bé 3 tuổi, hung thủ đưa cháu bé về khách sạn rồi đề nghị mẹ cháu bé đưa 100 triệu đồng để “chuột” lại bé. Công an quận Tân Bình đã vào cuộc phá án…
   
Công an quận Tân Bình đã phá án thành công, đem đến niềm vui cho mẹ con chị Hương
   
  Đêm 1/10/2014, Nguyễn Thị Loan (thường trú tại ấp xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) là người giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương (35 tuổi, ngụ đường Sông Thương, phường 2, Tân Bình, TP.HCM) đã bắt cóc cháu bé gái Nguyễn Thái Bội San (3 tuổi, con chị Hương).
   
CMND của đối tượng bắt cóc trẻ em
   
  Sau khi bắt cóc cháu bé, Loan thuê taxi đến khách sạn Thiên Hoa, số 195 đường Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân thuê phòng để nghỉ. Khi mẹ cháu bé về nhà không thấy con liền gọi điện cho Loan, Loan nói đang đưa cháu bé đi chơi tại khu vực Sóng Thần (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Loan yêu cầu chị Hương chuyển khoản cho Loan 100 triệu đồng để chuộc bé San về.
   
  Mẹ cháu bé đã báo cho  công an quận Tân Bình. Qua truy xét, khoảng 10 giờ ngày 2/10, Công an phường 2, Đội CSĐT TP về TTXH công an quận Tân Bình phối hợp cùng công an phường Bình Trị Đông B, Bình Tân  đã ập vào phòng 103, khách sạn Thiên Hoa thì phát hiện bé San và Loan cùng một người bạn của Loan tên Đặng Thanh Hà (Vĩnh Long) đang ở cùng phòng.
   
  Tại cơ quan công an, Loan đã khai toàn bộ hành vi băt cóc cháu San nhằm mục đích buộc chị Hương đưa tiền để trả nợ và chữa bệnh.
   
  Hiện công an quận Tân Bình đang tạm giữ Loan để tiếp tục điều tra hành vi “ Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
   
Tân Châu
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt cóc trẻ em tống tiền 100 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO