Biến đổi khí hậu

Tham vấn về nội dung dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị

Tiến Nhất 12/08/2023 - 21:27

Ngày 11/8, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham dự của các tỉnh, thành trong chương trình thành phố xanh.

1(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo

Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch hành động số 1870/KH-UBND ngày 28/4/2020 về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau 3 năm triển khai thực hiện, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu nhất định về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, để chủ động tham gia vào xu thế toàn cầu về phát triển cac-bon thấp; đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia… Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được cập nhật và định hướng rõ các vấn đề cấp bách, ưu tiên căn cứ trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật, gắn với việc thực hiện Thỏa thuận Paris và các cam kết tại Hội nghị COP26.

Kế thừa các định hướng còn nguyên giá trị của Kế hoạch hành động số 1870/KH-UBND ngày 28/4/2020 về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tiếp tục quán triệt các quan điểm còn phù hợp; triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chưa hoàn thành; cập nhật các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050…

Quảng Trị là 1 trong 5 tỉnh, thành phố tham gia chương trình thành phố Xanh Quốc tế - 1 trong những sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam WWF nhằm kêu gọi các thành phố trên toàn cầu hành động và hướng tới một hành tinh tương lai thân thiện với môi trường.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; đến năm 2030, duy trì tỷ lệ che phủ của rừng xấp xỉ 47%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở thành thị là 99%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn là 98%. Đến năm 2030, tổng lượng phát thải khí nhà kính theo kịch bản phát triển thông thường trên địa bàn tỉnh giảm ít nhất là 32% (có điều kiện) so với năm 2022.

2-2-(1).jpg
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và huy động nguồn lực cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu để tỉnh Quảng Trị và các địa phương khác có thể đóng góp tích cực vào mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng “0”) vào năm 2050 của quốc gia; đề xuất bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như việc huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tham vấn về nội dung dự thảo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO