Thái Nguyên: Thu nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

23/08/2016 00:00

(TN&MT) – Theo thống kê của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định đạt gần 400 tỷ đồng, nâng tổng mức thu từ khi triển khai (năm 2014) đến nay lên trên 1.000 tỷ đồng.

Mỏ vàng Bản Ná, xã Thần Sa (Võ Nhai) là một trong những mỏ nộp hêt tiền cấp quyền sớm nhất tỉnh Thái Nguyên
Mỏ vàng Bản Ná, xã Thần Sa (Võ Nhai) là một trong những mỏ nộp hêt tiền cấp quyền sớm nhất tỉnh Thái Nguyên

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh thì đây mới là kết quả thu tiền cấp quyền của hơn 2/3 số mỏ còn hiệu lực khai thác. Thực tế vẫn còn 53 chủ mỏ khoáng sản đang kiến nghị chưa nộp tiền cấp quyền khai thác với lý do đã làm các thủ tục thuê đất mỏ nhưng chưa giải phóng được mặt bằng và chưa đi vào khai thác. Mặt khác, một số chủ mỏ xin cấp mỏ nhưng chưa có khả năng thực hiện nên cũng đề nghị tạm dừng nộp tiền cấp quyền. Do đó, để  đảm bảo thu đủ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định, các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh đang xây dựng phương án kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, yêu cầu các chủ mỏ chấp hành nghiêm nghĩa vụ với Nhà nước.

Theo hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tỉnh, tổng số tiền phải thu từ 126 mỏ thuộc thẩm quyền tỉnh cấp là 1.271 tỷ đồng. Số thu sẽ được chia theo từng năm bắt đầu từ năm 2014 đến năm 2037. Điều đáng mừng là chỉ sau gần 3 năm triển khai, tỉnh ta đã thu được khoảng 80% số tiền phải thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản.

Q.Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Thu nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO