Tây Hồ tích cực xây dựng văn hóa, văn minh đô thị

An Sáng| 26/12/2022 16:01

(TN&MT) - Những năm quận quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã và đang tích cực xây dựng mục tiêu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Tuy vậy, để đạt mục tiêu các phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025, điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị từ chính quyền quận đến cấp cơ sở.

img_0542.jpg
Tây Hồ tăng cường xây dựng văn hóa văn minh đô thị

Để tiến tới xây dựng thành công “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, trong 2 năm qua, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã giữ vững, phát huy hiệu quả danh hiệu “Phường văn hóa”. Trong đó, Đảng ủy, UBND phường đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, tập trung xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, trọng tâm là huy động nguồn lực đầu tư cho cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, công trình công cộng, vệ sinh môi trường; thực hiện tốt mô hình xây dựng tuyến ngõ, phố văn minh đô thị; tập trung kiểm tra xử lý, giải tỏa dứt điểm các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông để phường sớm đạt chuẩn đô thị văn minh.

Với phường Xuân La các đoàn thể chính trị - xã hội phường xây dựng kế hoạch, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường ban hành nghị quyết triển khai thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, giữ vững danh hiệu “Phường văn hóa”, từng bước xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, UBND phường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo 9 tiêu chí, từng bước phấn đấu sớm xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, UBND quận Tây Hồ cũng tăng cường chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận yêu cầu các trường học trên địa bàn tiếp tục lồng ghép nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng vào các tiết học: đạo đức, giáo dục công dân, tiết dạy về nếp sống Người Hà Nội thanh lịch - văn minh, kỷ năng sống, góp phần xây dựng “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”; lồng ghép vào các cuộc vận động để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, thúc đẩy phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - học.

img_0537.jpg
Bên cạnh đó là việc giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp

100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận triển khai thực hiện mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; thường xuyên dọn vệ sinh phòng làm việc vào chiều thứ 6 hàng tuần. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường về nội dung 2 bộ quy tắc ứng xử và các gương điển hình trong thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố trên địa bàn phường.

Ngoài ra, cán bộ, công chức trên địa bàn rất tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp, đặt cây xanh tại nơi làm việc, bàn làm việc; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở... Nghiêm túc thực hiện 10 nguyên tắc khi giao tiếp với công dân do UBND quận ban hành, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa công dân với cơ quan hành chính nhà nước, dần xóa bỏ những suy nghĩ chưa tích cực của người dân khi đến giao dịch giải quyết công việc.

Sắp xếp công chức Văn phòng và các phòng, ban làm việc tại Bộ phận Một cửa có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến. UBND các phường đã tiếp nhận từ UBND Thành phố, Quận các thiết bị hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy cập, lập hòm thư điện tử và đăng ký trực tuyến các thủ tục hành chính. Hiện trên địa bàn quận có 15 điểm hỗ trợ công dân tạo lập, sử dụng hòm thư điện tử email và đăng ký dịch vụ công trực tuyến nhà sinh hoạt địa bàn dân cư và trụ sở UBND các phường.

img_0540.jpg
Địa phương cũng tổ chức tuyên truyền xây dựng mô hình khu dân cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp

Hiện nay trên địa bàn quận có trên 50 chung cư, 6 khu tập thể cũ. Đa số sống tại các chung cư đều có mức sống trên trung bình, môi trường sinh hoạt của cư dân trong các tòa nhà tương đối văn minh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tốt; cư dân luôn thực hiện các quy định về chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định ở địa phương không gian sống khá thoáng mát.

UBND các phường đã tổ chức tuyên truyền việc xây dựng mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực; quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em; tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường, không phá cây xanh, hoa cỏ, xâm hại cảnh quan; không nói to, gây ồn ào mất trật tự; không hút thuốc nơi công cộng; không xả rác, chất thải trái nơi quy định; không tự tiện sử dụng không gian chung vào mục đích cá các Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về đời sống văn hóa, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân...

Các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường trên địa bàn quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên về mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng với các nội dung: trang bị chậu hoa nhỏ ở góc phòng, hay chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, thực hành tiết kiệm năng lượng điện, nước, nhiên liệu, văn phòng phẩm, sắp xếp, trang trí phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, khoa học tạo không gian làm việc sạch đẹp, thoáng mát và thân thiện...Qua đó sẽ tạo ra một không gian làm việc xanh, môi trường làm việc thân thiện không chỉ đáp ứng nhu cầu thị giác mà còn góp phần giảm căng thẳng, áp lực và nâng cao hiệu quả công việc.

img_0536.jpg
Nhiều đơn vị tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường bằng những hành động cụ thể

Công đoàn các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung "3 không, 3 có" tại cơ quan, nơi làm việc, cụ thể: "3 không". Không có đoàn viên công đoàn hút thuốc lá; không vứt rác bừa bãi; không xâm phạm cảnh quan chung. "3 có": có trồng, chăm sóc cây xanh; không gian làm việc, học tập, sinh hoạt ngăn nắp, sạch sẽ; có thực hành tiết kiệm năng lượng, điện nước, văn phòng phẩm.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường bằng những hành động cụ thể như định kỳ hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh văn phòng, cơ quan; trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ trụ sở làm việc, các phòng làm việc, đặc biệt là các phòng trực, tiếp công dân. Thông qua các hoạt động trên đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan; xây dựng cơ quan, công sở có môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, nhân viên tại các đơn vị.

Ban chỉ đạo 197 chỉ đạo Công an, bộ phận văn hóa thông tin, Đoàn Thanh niên các phường tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động; phối hợp với Ban giám hiệu các trường học tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông…, phối hợp với các đơn vị tặng hàng nghìn mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh trên địa bàn quận khi vào lớp 1. Các trường THCS, Tiểu học duy trì việc tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của các trường, thời gian tuyên truyền vào đầu giờ sáng, các giờ nghi giữa tiết, mỗi lần từ 5 đến 10 phút…

Qua thời gian triển khai thực hiện, cho thấy ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt: đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ qui định cơ về tốc độ, dừng đỗ xe đúng qui định; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; tự giác chấp hành qui định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kể cả khi không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ tích cực xây dựng văn hóa, văn minh đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO