(TN&MT) - Sau một thời gian chờ đợi, vụ án ông Nguyễn Quốc Khánh, trú tại thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang khởi kiện UBND huyện này ra tòa do những khúc...
(TN&MT) - Sau một thời gian chờ đợi, vụ án ông Nguyễn Quốc Khánh, trú tại thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang khởi kiện UBND huyện này ra tòa do những khúc mắc trong việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đã chính thức được thụ lý.
Ngày 25/12/2017, TAND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Thông báo số 150/2017/TBST-HC thụ lý vụ án hành chính về việc ''khởi kiện quyết định hành chính'' giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Quốc Khánh trú tại thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang và người bị kiện là UBND huyện Lạng Giang (người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang).
Những người có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm: UBND xã Phi Mô, UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Xuân Hạ - Chủ tịch UBND xã) bà Nguyễn Thị Khanh, trú thôn Phú Độ, xã Phi Mô và ông Nguyễn Tiến Dũng, trú thôn Phú Độ, xã Phi Mô.
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang thụ lý vụ ông Nguyễn Quốc Khánh khởi kiện Ủy ban huyện Lạng Giang.
Theo Thông báo thụ lý vụ án của TAND tỉnh Bắc Giang, người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết hủy Quyết định 715/QĐ-UBND ban hành ngày 29/09/2017 của UBND huyện Lạng Giang “về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Khanh, ông Nguyễn Quốc Khánh trú tại thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.”
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Thông báo thụ lý vụ án, người bị kiện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có).
Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện mà không có lý do chính đáng thì Tòa án sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ trong vụ án để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang. Ảnh: BGP
Trước đó, như Báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin, ông Nguyễn Quốc Khánh đã có đơn khởi kiện UBND huyện Lạng Giang gửi TAND tỉnh Bắc Giang.
Tại đơn khởi kiện, ông Khánh cho biết, ngày 22/12/2003, bà Nguyễn Thị Khanh (mẹ ông Khánh) đã được UBND Huyện Lạng Giang cấp Giấy chứng nhận QSD đất số Đ 237481 cho thửa đất số 45, tại địa chỉ Thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang diện tích 1.641 m2.
Đến ngày 13/04/2016, bà Khanh lập hợp đồng tặng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Khánh. Việc này cũng đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Khánh tại trang 04 của Giấy chứng nhận QSD đất số Đ 237481. Người ký xác nhận là ông Nguyễn Văn Thể - Giám đốc chi nhánh.
Tuy nhiên, đến ngày 20/01/2017, UBND huyện Lạng Giang bất ngờ có Thông báo số 71/UBND-TNMT “về việc thông báo kết quả thẩm tra trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất” kết luận Giấy chứng nhận QSD đất số Đ 237481 là cấp trái pháp luật, không đúng trình tự thủ tục, UBND huyện Lạng Giang sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của ông Khánh.
Sau đó, ông Khánh đã làm đơn khiếu nại Thông báo này. Đến ngày 06/06/2017, UBND huyện Lạng Giang đã có Văn bản số 657/UBND-TNMT trả lời khiếu nại của ông Khánh với nội dung giữ nguyên Thông báo số 71/UBND-TNMT.
Trụ sở HĐND, UBND huyện Lạng Giang.
Đến ngày 29/09/2017, UBND huyện Lạng Giang tiếp tục ban hành Quyết định 715/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Khanh, ông Nguyễn Quốc Khánh trú tại thôn Phú Độ, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Không bằng lòng với quyết định của UBND huyện Lạng Giang nên ông Khánh đã khởi kiện chính UBND huyện Lạng Giang ra tòa. Tại Văn bản số 218/2017/GXN/TA ngày 16/11/2017 xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của ông Khánh, TAND tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.
Dư luận đặt ra câu hỏi, nếu UBND huyện Lạng Giang ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Khanh, ông Nguyễn Quốc Khánh là đúng thì những lãnh đạo, cán bộ sai phạm trong việc cấp sai Giấy chứng nhận QSD đất sẽ bị xử lý như thế nào?.
Việc TAND cáp cấp tỉnh Bắc Giang thụ lý và xét xử các vụ kiện hành chính không phải là hiếm, nhiều vụ người dân thắng kiện. Chẳng hạn vừa qua, TAND huyện Yên Dũng tuyên xử UBND huyện Yên Dũng thua kiện ông Trần Bá Nghĩa (SN 1960) trú tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng khi yêu cầu UBDN huyện hủy một phần quyết định và một phần Giấy chứng nhận QSD đất tại thửa số 525, tờ bản đồ số 11 liên quan đến phần đất ao 115 m2 thuộc quyền sử dụng của ông này.
Mới đây, ông Nguyễn Văn Chỉnh, trú tại thôn 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cũng khởi kiện UBND huyện này (đại diện là ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện ra TAND TP. Hà Nội (vụ án đã được thụ lý) vì một quyết định thu hồi đất rất lạ lùng.
(TN&MT) - Trước thực trạng hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn không chấp hành pháp luật về việc bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Bắc Giang đã phải ban hành các...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Trung ương nhấn mạnh việc xác định nội dung Chương trình toàn khoá cần bám sát Nghị quyết, văn kiện của Đại hội XIII, tập trung cụ thể hoá và chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm cũng như vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết.
(TN&MT) - Những hoạt động của con người, các đập thủy điện, hồ chứa nước để tưới tiêu, xả thải, lấp sông và nhiều dự án nhân tạo khác đang giết dần giết mòn rất nhiều dòng sông, bao gồm cả những con sông lớn nhất. Vì vậy, Việt nam cũng như các nước trên thế giới đang nỗ lực để bảo vệ và hồi sinh sông.
Nghị quyết 120 của Chính phủ được các nhà khoa học đánh giá là Nghị quyết "vàng" đã đóng vai trò ngọn cờ đi đầu, là nguồn cảm hứng, là kim chỉ nam để người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền phát huy tính sáng tạo, chủ động thích ứng một cách có hiệu quả nhất, với nhiều mô hình, sáng kiến hay để ĐBSCL phát triển bền vững, tư duy phát triển đã thay đổi toàn diện.
(TN&MT) - Trung tâm Y tế TP. Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, nơi những người đầu tiên của tỉnh Hải Dương đã được tiêm vắc xin Covid-19 đợt đầu.
(TN&MT) - Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp...
(TN&MT) - Hầu hết các LVS của Việt Nam đều có lưu vực liên quốc gia với Trung Quốc, Lào hoặc Campuchia, phần diện tích lưu vực ở ngoài biên giới Việt Nam lớn hơn rất nhiều so với trong nước. Việt Nam nằm ở phần hạ lưu các sông nơi chịu...
(TN&MT) - Một số chuyên gia cho rằng, Nhà nước cần tăng cường khâu hậu kiểm để quản lý tình trạng mua bán trái phép nhà ở xã hội. Tại TP. Hà Nội đã rộ lên tình trạng mua bán tiền “chênh” nhà ở xã hội, có căn nhà được mua đi bán lại...
(TN&MT) - Trong công tác tìm kiếm, thăm dò các loại quặng như: vàng tự sinh, electrum, casiterit, wolframit, đá quý (rupi, saphia...) và đá bán quý..., phương pháp trọng sa được sử dụng rộng rãi và là một trong những phương pháp đóng...
(TN&MT) - Năm 2021, Sở TN&MT Ninh Bình sẽ thực hiện thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản trên toàn tỉnh để xây dựng Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.
(TN&MT) - Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở TN&MT Long An đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng năm 2020, từ đó có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long...
(TN&MT) - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải vừa chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 3/2021 tại 2 điểm cầu Hà Nội - Hạ Long. Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, 2 tháng đầu năm 2021, sản...
Biển đảo - Linh Nga (thực hiện) - 11:26 09/03/2021
(TN&MT) - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 156 km bờ biển, thềm lục địa rộng 100.000 km2 có nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ lớn nhất cả nước. Với lợi thế về diện tích biển, bờ biển, Bà Rịa - Vũng Tàu hội tụ nhiều...
(TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặt mục tiêu huy động đoàn viên, thanh niên trồng mới 900.000 cây xanh riêng trong tháng 2 và tháng 3. Đồng thời, thông qua các hoạt động...
(TN&MT) - Trong xu thế hội nhập hiện nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) là một yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế của đất nước và việc hội nhập quốc tế thành công. Trước tình hình đó, trong thời gian vừa qua, Vụ Khoa học...
(TN&MT) - Một trong những giải pháp phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng chuỗi liên kết phát triển hàng hóa tập trung, nhằm phát triển kinh tế đồng bào các dân tộc ở Lai Châu.
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/3, khu vực Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C.
(TN&MT) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu đặt ra sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho người dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/7/2021.
Xã hội - Bài và ảnh: Thu Thủy - Hoàng Anh - 20:44 08/03/2021
(TN&MT) - Những ngày gần đây, người dân nuôi ngao tại phường Hải Ninh, TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa) không khỏi xót xa trước việc hàng trăm tấn ngao thương phẩm bỗng đột ngột chết trắng cả vùng mà không rõ nguyên nhân.