Sơn La: Xe quá khổ, quá tải và xe chở đất không phủ bạt “vượt mặt” Cảnh sát giao thông

06/12/2018 17:56

(TN&MT) - Tình trạng nhiều xe quá khổ, quá tải, xe chở hàng không phủ bạt lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, hầu hết các xe này đều ngang nhiên lưu thông mà không thấy động thái xử lý của cơ quan chức năng.

Xe chở quá khổ, chở hàng không phủ bạt, cơi nới thùng xe, vi phạm tải trọng, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm... những hành động vi phạm pháp luật về an toàn giao thông tưởng chừng sẽ bị ngăn cấm, xử lý nhưng vẫn diễn ra khá phổ biến tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chiếc xe chở quá khổ ngag nhiên lưu thông trên đường Sơn La - Hà Nội
Chiếc xe chở quá khổ ngag nhiên lưu thông trên đường Sơn La - Hà Nội

Ghi nhận của PV Báo Tài nguyên và Môi trường vào lúc 14 giờ ngày 6/12 tại nội huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 26R-00070 đi trên tuyến đường Tô Hiệu thuộc Quốc lộ nối Sơn La - Hà Nội ngang nhiên chở quá khổ, nhiều dây điện tại khu vực này chạm nóc chiếc xe. Trong khi đó, chiều cao an toàn được biển báo ghi lại tại khu vực này là không quá 4,5m. Điều đáng nói là ngược chiều đường có xe tuần tra cơ động của Cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, chiếc xe tải quá khổ vẫn ngang nhiên lưu thông không hề có động thái kiểm tra, xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trong khi đó, ngược chiều đường có xe tuần tra cơ động Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La nhưng không có động thái kiểm tra, xử lý.
Trong khi đó, ngược chiều đường có xe tuần tra cơ động Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La nhưng không có động thái kiểm tra, xử lý

Cách khu vực trên khoảng 1km, chúng tôi bắt gặp xe tải chở xi măng lưu thông cùng chiều. Lượng xi măng chất quá thùng xe nhưng không được phủ bạt. Đi tiếp khoảng 2km, chúng tôi phát hiện 2 xe tải đi ngược chiều, một xe chở đất và một xe chở ngô đều không được phủ bạt.

Xe chở xi măng không phủ bạt chạy trên tuyến đường
Xe chở xi măng không phủ bạt chạy trên tuyến đường
2 xe tải chở đất và chở ngô đi ngược chiều đều không phủ bạt. Xe chở ngô cơi nới thành thùng
2 xe tải chở đất và chở ngô đi ngược chiều đều không phủ bạt. Xe chở ngô cơi nới thành thùng 

Điều đáng nói, xe tải chở ngô lại có biểu hiện cơi nới thành thùng lên rất cao. Lợi nhuận từ việc cơi nới để chở quá tải khá cao, trong khi chi phí cho việc cải tạo, cơi nới thành thùng không nhiều, nên mặc dù các chủ xe, lái xe đều biết cơi nới thành thùng xe là vi phạm, nhưng  họ vẫn bất chấp pháp luật.

Trong khi đó, Trạm Cảnh sát giao thông Cò Nòi đóng tại khu vực này
Trong khi đó, Trạm Cảnh sát giao thông Cò Nòi đóng tại khu vực này

Từ khoảng cách xe chở quá tải đến Trạm Cảnh sát giao thông Cò Nòi chỉ khoảng 5km, nhưng cũng trong khoảng cách đó, hàng loạt xe vi phạm quy định về an toàn giao thông vẫn ngang nhiên vi phạm mà không hề bị cơ quan chức năng xử lý.

Tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm vẫn thường xuyên diễn ra
Tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm vẫn thường xuyên diễn ra
Tại khu vực đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, tuyến đường đang sửa chữa không có biển báo. Cùng với đó, người dân không đội mũ bảo hiểm vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường
Tại khu vực đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, tuyến đường đang sửa chữa không có biển báo. Cùng với đó, người dân không đội mũ bảo hiểm vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường
 

Cùng với đó, tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người điều khiển giao thông khi xảy ra tai nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Xe quá khổ, quá tải và xe chở đất không phủ bạt “vượt mặt” Cảnh sát giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO