Sơn La: Cảnh báo mưa lớn, dông kèm lốc, sét, mưa đá

Nguyễn Nga| 22/04/2020 15:30

(TN&MT) - Theo dự báo từ Đài KTTV Khu vực Tây Bắc, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đầu năm tới nay, tỉnh Sơn La đã chịu nhiều thiệt hại do mưa đá, gió lốc

Do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên sáng ngày 22/4, tại tỉnh Sơn La đã có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to như: Xím Vàng (Bắc Yên) 50.4mm, Mường Thải (Phù Yên) 37.8mm, Nậm Păm (Mường La) 35.2mm, Chiềng Pha (Thuận Châu) 33.4mm,…

Dự báo: Khoảng chiều và đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Nam tỉnh Sơn La; từ chiều tối và đêm mai (23/4), không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác trong tỉnh.

Riêng tháng 4/2020, mưa đá, gió lốc đã làm Sơn La thiệt hại hơn 22 tỷ đồng

Đặc biệt, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 24/4, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm ngày 23/4 đến ngày 26/4, ở tỉnh Sơn La trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 14 - 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ đầu năm tới nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá.

Theo số liệu từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong tháng 4, mưa đá, gió lốc đã làm 1 người bị thương; 3.112 nhà ở, 7 điểm trường bị thiệt hại, ảnh hưởng; 57,14 ha lúa, hơn 56ha rau màu bị cuốn trôi, vùi lấp, dập nát; hơn 1.130ha cây ăn quả bị hư hỏng, rụng quả non; 108 con gia súc bị chết; hư hỏng, cuốn trôi 10 lồng cá; 2 cột điện bị gẫy đổ; sạt lở 227m kênh... Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 22 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, xã đã tiến hành kiểm tra thực tế tại địa bàn. Trước mắt, tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ khắc phục nhà ở bị ảnh hưởng, sang sửa các nhà bị tốc mái, thủng mái, thu dọn rau màu, cây cối bị dập nát, gãy rụng. Cơ bản các hộ bị thiệt hại đã được khắc phục hậu quả và ổn định đời sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Cảnh báo mưa lớn, dông kèm lốc, sét, mưa đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO