Quảng Ninh: Thả nhiều động vật bán hoang dã về vườn Quốc gia Bái Tử Long

28/02/2019 17:49

(TN&MT) - Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa phối hợp với vườn Quốc gia Bái Tử Long tiến hành thả 10 loài với 36 cá thể động vật bán hoang dã về với tự nhiên tại Đảo Ba Mùn, thuộc vườn Quốc gia Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Các lực lượng chức năng thả động vật bán hoang dã về vườn Quốc gia Bái Tử Long
Các lực lượng chức năng thả động vật bán hoang dã về vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Các loài động vật vừa được thả về môi trường tự nhiên gồm: 15 cá thể rắn hổ chúa; 1,2kg rắn hổ mang; 16 cá thể khỉ gồm: khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ và khỉ mốc; ngoài ra còn các loài mèo rừng, diều hâu Miến Điện, chim yểng, cầy vòi mốc, mỗi loài 1 cá thể.

Đây là các loài động vật hoang dã được cơ quan chức năng bắt giữ từ các vụ săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép hoặc do người dân hiến tặng và bàn giao về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội nuôi, cứu hộ trong một thời gian.

Đến nay, các loài động vật này đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên. Trung tâm đã bàn giao lại cho vườn Quốc Gia Bái Tử Long và thả về môi trường tự nhiên để thực hiện việc theo dõi, bảo vệ các loài động vật này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Thả nhiều động vật bán hoang dã về vườn Quốc gia Bái Tử Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO