Quảng Nam: Điều tra văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến 21/3

Võ Hà| 21/02/2021 17:52

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh điều tra văn bản giả mạo về việc cho HS, SV, học viên nghỉ học đến hết ngày 21/3 để phòng, chống dịch Coivd - 19.

Ngày 21/2, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết văn bản với nội dung thông báo cho học sinh Quảng Nam nghỉ học từ ngày 21/2/2021 đến hết ngày 21/3/2021 là giả mạo. Theo nội dung văn bản giả này, trẻ em mầm non, học sinh các cấp học, sinh viên, học viên Trường Chính trị của tỉnh Quảng Nam được nghỉ học từ ngày 21/2/2021 đến hết ngày 21/3/2021.

Văn bản cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 21/2 đến 21/3 là văn bản giả mạo

Theo ông Tân, trước đó, ông ký văn bản cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 17/2/2021 đến hết ngày 21/2/2021. Theo đúng kế hoạch, ngày mai, 22/2, toàn bộ HS, SV, học viên của Quảng Nam đến trường trở lại. Sở GD&ĐT đã có thông báo đến các trường học và đơn vị trực thuộc khẳng định văn bản số 234 đang lan truyền trên mạng xã hội là văn bản giả mạo và đề nghị có thông báo đến toàn thể phụ huynh và HS thời gian chính xác đi học trở lại là ngày mai, 22/2.

Theo đúng kế hoạch, ngày mai, 22/2, toàn bộ HS, SV, học viên của Quảng Nam đến trường trở lại.

"Tôi đã giao cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp để điều tra, xử lý việc làm giả văn bản, phát tán trên mạng xã hội", ông Tân nói. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Điều tra văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học đến 21/3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO