Quảng Bình: Thu giữ 1.000 loại hàng hóa không rõ nguồn gốc

07/01/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 6/1, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ ô tô tải chở hàng hóa nước ngoài, không rõ nguồn góc đi tiêu thụ.

   
(TN&MT) - Ngày 6/1, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ ô tô tải  chở hàng hóa nước ngoài, không rõ nguồn góc đi tiêu thụ.
   
  Theo đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình  đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 6276 đang lưu hành theo hướng Nam- Bắc, đọan đi qua địa phận xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có dấu hiệu vi phạm giao thông, lập tức ra ký hiệu dừng xe.
   
   
Lực lượng chức năng bắt giữ xe chở hàng không rõ nguồn góc, xuất xứ.
   
  Bằng nghiệp vụ phát hiện trên xe chở hàng hóa có nhiều khả nghi, các chiến sỹ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe có chở trên 1000 loại hàng hóa, mang nhãn hiệu nước ngoài, không có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp.  Đồng thời, lập biên bản xử lý vụ liệc.
   
   Được biết, lái xe là Hồ Văn Quỳnh (SN 1977) trú tại xã Vĩnh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận toàn bộ số hàng trên là của anh Hà Văn Kim (SN 1990) trú tại Phú Diên, Thừa Thiên Huế đã thuê vận chuyển hàng từ Thừa Thiên Huế ra Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT Quảng Bình phát hiện, bắt giữ.
   
  Hiện, toàn bộ số hàng thu giữ đã được giao cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình giải quyết theo thẩm quyền.  
   
Tin và ảnh: Đức Cảnh
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Thu giữ 1.000 loại hàng hóa không rõ nguồn gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO