Quảng Bình: Người dân huyện nghèo hiến gần 160 nghìn m2 đất xây dựng NTM

13/06/2018 11:04

Trong 5 năm qua, người dân ở huyện nghèo Minh Hóa (Quảng Bình) đã tự nguyện hiến gần 160.000m2 đất, trên 22.000m hàng rào và gần 60.000 cây cối với tổng ước tính gần 15 tỉ đồng để xây dựng NTM.

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, UBMTTQ huyện Minh Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, mục tiêu cũng như giá trị hưởng lợi trực tiếp trong phong trào, xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền, vận động đã từng bước nâng cao ý thức tự giác và huy động sức dân trong việc chung tay xây dựng NTM đạt hiệu quả cao.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân huyện Minh Hóa đã hiến đất, hiến cây, đóng góp hàng ngàn ngày công để sửa chữa, xây dựng, duy tu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và công trình phúc lợi ở nông thôn. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt chương trình “Bê tông hóa kênh mương”, “Cải thiện nhà ở cho hộ nghèo”...

ntm

Người dân tham gia ngày công làm giao thông nông thôn nội đồng. (Ảnh minh họa)

Trong năm 05 qua, người dân toàn huyện Minh Hóa đã tự nguyện hiến trên 159.880 m2 đất, trên 22.048 m hàng rào và gần 58.012 cây cối các loại với tổng trị giá ước tính hơn 14.576 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện Minh Hóa có 01 xã đạt từ 15 - 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 10 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 04 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Người dân huyện nghèo hiến gần 160 nghìn m2 đất xây dựng NTM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO