Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Ngòi Tùng Khê ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Kỳ Anh| 28/07/2022 18:12

(TN&MT) - Nhiều năm nay, ngòi Tùng Khê thuộc địa bàn phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm luôn trong tình trạng ngập rác thải, cản trở dòng chảy, nước đen kịt, hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của những người dân xung quanh.

295238798_1113484462601216_9171047670609382953_n.jpg
Ngòi Tùng Khê là mương thoát nước của cả hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, bị ô nhiễm từ nhiều năm nay mà chính quyền nơi đây chưa xử lý

Theo phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực ngòi Tùng Khê phản ánh đến Báo Tài nguyên và Môi trường về việc: Đã nhiều năm nay, ngòi Tùng Khê luôn trong tình trạng ngập rác thải, nước mương đen xì hôi thối gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong những ngày nắng nóng này, mùi hôi thối từ ngòi Tùng Khê bốc lên khiến người dân sống xung quanh vô cùng bức xúc. Tại các kỳ tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm, người dân cũng đã phản ánh nhưng vẫn chưa được chính quyền nơi đây xử lý dứt điểm.

295833554_458708212452003_360576195352296702_n.jpg
Nhiều loại chất thải đổ xuống ngòi Tùng Khê gây ách tắc dòng chảy, bốc mùi hôi thối

Ông Nguyễn Hoan người dân nơi đây bức xúc cho biết: Nhiều năm nay việc nạo vét, thu gom rác ở đây bị "lãng quên" nên rác thải mỗi ngày một đầy thêm và nguồn nước ngày càng ô nhiễm. Trời nắng nóng thì người dân phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm. Mưa to thì nước ngập tràn lên đường khiến việc đi lại khó khăn và nguy hiểm.

Phóng viên đã mục sở thị ghi nhận thực tế và nhận thấy những điều người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Tại vị trí cầu Triền là nơi giáp ranh giữa phường Tây Mỗ và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm có đủ loại rác thải nổi trên mặt nước, có nhiều điểm rác tồn đọng đã lâu ngày, khiến nước không thể lưu thông được.

294346183_584919796361652_6997738000449986723_n.jpg
Một số hộ dân lấn chiếm ngòi Tùng Khê làm ách tắc dòng chảy

Nhiều cống xả nước thải sinh hoạt của người dân đổ thẳng ra ngòi Tùng Khê khiến cho dòng nước chuyển màu đen xì, bốc mùi hôi thối. Ngòi Tùng Khê không những bị ô nhiễm nghiêm trọng mà còn bị nhiều hộ dân lấn chiếm khiến dòng chảy ngày càng bị thu hẹp. Không biết vì lý do gì chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân?

294822005_3233227537006659_7482932944973998212_n.jpg
Phường Tây Mỗ và Đại Mỗ cần thu gom, xử lý dứt điểm tình trang ô nhiễm môi trường tại ngòi Tùng Khê

Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm và cơ quan chức năng sớm kiểm tra và cho nạo vét lòng ngòi Tùng Khê, thu gom rác thải nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị cho người dân tại khu vực.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Ngòi Tùng Khê ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO