Phú Yên: Né trạm cân, hàng nghìn xe ô tô tải gây ùn tắc giao thông

05/04/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 5/4, quốc lộ 1 qua huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra tình trạng trạng ùn ứ xe ô tô, do các tài xế cố tình tránh né lực lượng chức năng cân tải trọng.

   
(TN&MT) - Ngày 5/4, quốc lộ 1 qua huyện Tuy An (Phú Yên) xảy ra tình trạng trạng ùn ứ xe ô tô, do các tài xế cố tình tránh né lực lượng chức năng cân tải trọng.
   
Lực lượng chức năng cân tải trọng xe trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy An, Phú Yên
   
  Hàng nghìn xe ô tô tải và container nối đuôi nhau dài hàng chục km, làm cho quốc lộ 1 ách tắc nhiều giờ liền. Việc dừng đỗ chiếm lòng lề đường gây ảnh hưởng đến đi lại, làm ăn của người dân, nhất là học sinh đến trường.
   
  Các tài xế rủ nhau dừng đồng loạt tạo áp lực, gây khó cho lực lượng làm nhiệm vụ, vì hầu hết các xe đều quá tải. “Nhiều tài xế chọn giải pháp cho xe băng vào đường liên xã, hoặc theo đường ven biển tỉnh Phú Yên để tránh trạm cân, làm hư hỏng đường giao thông nông thôn”, một người dân bức xúc. Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng, giải quyết ùn tắc quốc lộ, nhưng xem ra khó giải quyết triệt để trong những ngày tới.
   
  Trước đó, sáng ngày 1/4, Tổ cân xe lưu động liên ngành của tỉnh Phú Yên đã đồng loạt ra quân cân tải trọng xe ô tô tải và xe container lưu hành trên quốc lộ 1. Qua kiểm tra 4 xe ô tô, có 1 xe chở quá tải bị lập biên bản, xử phạt 7 triệu đồng, buộc hạ tải trước khi tiếp tục lưu hành. Tất cả các thông tin, dữ liệu trong đợt kiểm tra này được truyền trực tiếp về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xử lý khách quan.
   
Hàng trăm xe ô tô tải dừng đỗ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy An, Phú Yên
    
   
  Đến ngày 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự tiếp tục ký quyết định thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe ô tô lưu động, kiên quyết xử lý vi phạm trong vận tải hàng hóa.
   
  Theo đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ gồm trưởng, phó trạm, ca trưởng và các nhân viên, có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, kiểm soát quân sự tỉnh (gồm 18 người) để xử lý vi phạm tải trọng xe ô tô trên quốc lộ 1 và các đường rẽ.
   
  Ông Võ Ngọc Kha, Phó giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, sắp tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thành lập các tổ tuần tra lưu động trên quốc lộ 1. Thanh tra giao thông bố trí một tổ cân tải trọng bằng thiết bị xách tay, xử lý nghiêm những xe ô tô cố tình đi sang các con đường khác để né tránh.
   
  Bài & ảnh: Phương Nam
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Né trạm cân, hàng nghìn xe ô tô tải gây ùn tắc giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO