Philippines đình chỉ tiếp 12 mỏ do vi phạm môi trường

22/09/2016 00:00

(TN&MT) – Theo ông Leo Jasareno, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines, 12 mỏ trong nước, chủ yếu là mỏ sản xuất quặng niken đang có nguy cơ bị đình chỉ do vi phạm môi trường. Trước đó, Philippines - quốc gia Đông Nam Á, nhà cung cấp quặng niken hàng đầu thế giới đã dừng hoạt động của 10 mỏ, trong đó có 8 mỏ sản xuất niken do vi phạm về môi trường kể từ khi quốc gia này đưa ra đánh giá về tất cả các mỏ hồi tháng 7/2016. Tổng cộng có 40 mỏ kim loại quy mô lớn trong nước đã trải qua cuộc kiểm toán vào ngày 8/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez khi bà tìm cách ngăn chặn việc khai thác vô trách nhiệm, làm tổn hại đến môi trường. Sau cuộc họp của ủy ban kiểm toán, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Leo Jasareno, người dẫn đầu ủy ban kiểm toán nói với các phóng viên: Ủy ban đề nghị ngăn chặn hoạt động của 12 mỏ do vi phạm môi trường và pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez trả lời câu hỏi trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Bộ ở thành phố Quezon, Manila, Philippines vào ngày 11/8/2016. Ảnh: REUTERS / Romeo Ranoco
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Philippines Regina Lopez trả lời câu hỏi trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Bộ ở thành phố Quezon, Manila, Philippines vào ngày 11/8/2016. Ảnh: REUTERS / Romeo Ranoco

"Chúng tôi đã sẵn sàng với thông báo cuối cùng vào ngày 26/9 tới đây. Bộ trưởng Regina Lopez sẽ quyết định việc đình chỉ bổ sung” – Thứ trưởng Leo Jasareno cho biết thêm.

Thứ trưởng Jasaren từ chối nêu tên các mỏ nằm trong danh sách treo, tuy nhiên, ông cho hay 12 mỏ này chủ yếu là các mỏ sản xuất niken.

Theo ông, sự nỗ lực phát triển xã hội chưa cao và vi phạm khai thác khoáng sản là những lý do chính khiến 12 mỏ này bị đình chỉ hoạt động.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines đình chỉ tiếp 12 mỏ do vi phạm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO