Phản hồi vụ phá rừng giáp ranh Phú Yên – Đắc Lắk: Điều động lực lượng bảo vệ ngăn chặn triệt để

21/09/2013 00:00

(TN&MT) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên vừa đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng trái phép tại khu vực giáp ranh Phú Yên - Đắc Lắk.

   
(TN&MT) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Trúc vừa đi kiểm tra thực tế hiện trường vụ phá rừng trái phép tại tiểu khu 309 thuộc địa bàn xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, giáp ranh với xã M’Đrắk (Đắk Lắk).
   
  Sau khi kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc đã ra văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Sông Hinh và các đơn vị chức năng sớm vận chuyển hơn 210m3 gỗ tròn do lâm tặc khai thác trái phép còn nằm trong tiểu khu 309 về nơi tập kết an toàn; điều động lực lượng bảo vệ rừng tập trung tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn nạn khai thác rừng trái phép tại khu vực rừng giáp ranh; lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập Hạt Kiểm lâm trực thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đồng thời đề xuất xin hỗ trợ kinh phí để đơn vị này tiếp tục tu sửa đường lâm nghiệp, hợp đồng thêm nhân lực bảo vệ rừng.
   
   
   
   
  Trong một diễn biến khác có liên quan, là việc người dân buôn Thinh phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh thuộc địa bàn xã Ea Trol, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc nhận định, hầu hết diện tích rừng này đang trong thời gian chuẩn bị thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, một số hộ dân buôn Thinh cho rằng, nguồn gốc làng cũ và rẫy cũ của họ nằm trong khu vực rừng trên và hiện đang thiếu đất sản xuất, vì vậy họ có ý định trở về buôn cũ. Nay nghe thông tin Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh giao đất lại cho địa phương nên nhiều đối tượng tranh thủ lấn chiếm đất để canh tác.
   
  Trước tình hình trên, ông Lê Văn Trúc yêu cầu UBND huyện Sông Hinh và các ngành chức năng tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhận thức rõ việc Nhà nước giao đất lại cho địa phương là để trồng rừng; huyện Sông Hinh xem xét lại thực trạng người dân thiếu đất sản xuất nông nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền chuyển đổi một phần diện tích, giải quyết đất sản xuất cho dân, đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng lấn chiếm đất rừng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát lại hiện trạng, diện tích đất, rừng sẽ giao cho địa phương quản lý; trong đó, xem xét kỹ các trường hợp đã sản xuất trước đây và những đối tượng mới lấn chiếm để có phương pháp xử lý. Tạm dừng khai thác rừng trồng, đồng thời rà soát, thống kê, đối chiếu thực địa toàn bộ hồ sơ giao đất, rừng cho cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh về diện tích, thời gian và hợp đồng giao khoán để xem xét xử lý theo chính sách quy định. Sở NN&PTNT và Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Sông Hinh thực hiện phương án bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng phải chặt chẽ, trên tinh thần khai thác rừng đến đâu bàn giao đến đó, tránh xảy ra lấn chiếm phức tạp.
   
   
   
  Trước đó, Báo Tài nguyên & Môi trường và một số cơ quan báo chí khác đã phản ánh tình trạng khai phá rừng trái phép có quy mô tại tiểu khu 309 thuộc địa bàn xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, giáp ranh với huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) và vụ nhiều người dân buôn Thinh xã Ea Trol tham gia phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để làm rẫy thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh.
   
  Bài & ảnh: Phương Nam
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phản hồi vụ phá rừng giáp ranh Phú Yên – Đắc Lắk: Điều động lực lượng bảo vệ ngăn chặn triệt để
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO