Nóng lên toàn cầu gây ra cái chết của hàng trăm người trong đợt nắng nóng

10/07/2016 00:00

(TN&MT) – Theo một chương trình nghiên cứu, biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tăng nguy cơ tử vong liên quan đến nhiệt khoảng 70% ở Paris (Pháp) và 20% ở London (Anh) vào năm 2003.   Các nhà khoa học cho biết hàng trăm người chết trong đợt nắng nóng “như thiêu như đốt” ở châu Âu năm 2003 có thể là do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Các nhà nghiên cứu tính toán rằng 506 trong số 735 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt trong mùa hè ở Paris (Pháp) - thành phố nóng nhất là do sự nóng lên toàn cầu. Tác động của biến đổi khí hậu ở London (Anh) không nhiều bằng ở Paris (Pháp). Cụ thể, ở London, 64 trong số 315 trường hợp tử vong được cho là do tác động do con người tạo ra.

Bác sĩ mang các viên đá để giúp hạ nhiệt cho một bệnh nhân bị tăng thân nhiệt trong đợt nắng nóng ở Paris hồi tháng 8/2003. Ảnh: Thomas Coex / AFP / Getty Images
Bác sĩ mang các viên đá để giúp hạ nhiệt cho một bệnh nhân bị tăng thân nhiệt trong đợt nắng nóng ở Paris hồi tháng 8/2003. Ảnh: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Các nhà khoa học đưa ra các số liệu sau khi kết hợp mô phỏng mô hình khí hậu của đợt nắng nóng năm 2003 với một đánh giá tác động sức khỏe. Họ phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra tăng nguy cơ tử vong liên quan đến nhiệt khoảng 70% ở thủ đô Paris của Pháp và 20% ở London (Anh).

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Environmental Research Letters, quan sát trong ba tháng mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8.

Trưởng nhóm nghiên cứu, TS Daniel Mitchell đến từ Đại học Oxford cho biết: "Rất khó để hiểu được sự ảnh hưởng của một hành tinh có nhiệt độ trung bình toàn cầu ấm hơn so với mức tiền công nghiệp 1 độ C, nhưng hiện tại chúng ta có thể xác định chi phí phải chi trả cho sức khỏe của chúng ta do sự nóng lên toàn cầu bởi tác động của con người”.

"Nghiên cứu này chỉ ra rằng trong hai thành phố khác nhau với hàng trăm người chết có thể do nhiệt độ cao hơn nhiều do biến đổi khí hậu bởi con người gây ra", TS Daniel Mitchell cho biết thêm.

Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng lên toàn cầu gây ra cái chết của hàng trăm người trong đợt nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO