Người đàn ông lái ô tô chở 7.000 gói dầu gội đầu giả đi bán dạo

30/06/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều 29-6-2017, chi Cục quản lý thị trường Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông Ngô Văn Triều (quê Nghệ...

 

(TN&MT) - Chiều 29-6-2017, chi Cục quản lý thị trường Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với ông Ngô Văn Triều (quê Nghệ An) vì vi phạm bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, nhận được tin báo của nhân dân, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15-6-2017, tại Quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, đội quản lý thị trường số 12 đã  tiến hành khám xe ô tô biển số 37A-35039 thì phát hiện 7.286 gói dầu gội đầu Clear, Dove, Sunsilk có dấu hiệu giả nhãn hiệu hàng hóa của công ty Unilever đang được bảo hộ tại Việt Nam. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ xe là ông Triều không cung cấp được bất cứ giấy tờ nào có liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Ông khai đã mua hàng trôi nổi trên thị trường rồi đem bán lại kiếm lời.

Ngoài xử phạt tiền, chi Cục quản lý thị trường Gia Lai còn ra quyết định tịch thu và buộc tiêu hủy toàn bộ 7.286 gói dầu gội đầu trên theo quy định.

Ngọc Linh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông lái ô tô chở 7.000 gói dầu gội đầu giả đi bán dạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO