Nghệ An: Trồng 10 nghìn cây lim xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Phạm Tuân| 10/02/2022 19:27

Ngày 10/02/2022, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức trồng 10.000 cây lim xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Hưởng ứng lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 10/02/2022, Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện Quế Phong tổ chức trồng 10.000 cây lim xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

a-1.jpg
Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trồng cây ở Khu BTTN Pù Hoạt (Ảnh: Tỉnh đoàn N.A)

Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào "Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh". Đây là hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; lan toả rộng rãi trong đoàn viên thanh niên và nhân dân về tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại địa phương.

a-2.jpg
Đây là hoạt động góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn (Ảnh: Tỉnh đoàn N.A)

Được biết, 10.000 cây lim xanh được trồng nói trên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ trong chương trình "1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh” đã góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Trồng 10 nghìn cây lim xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO