Nghệ An: “Đất vàng” quy hoạch Khu hành chính tập trung đang để hoang

19/12/2017 09:16

(TN&MT) - Nhiều năm nay, khu “đất vàng” rộng gần 3,7ha trước đây được quy hoạch làm khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An nằm tọa lạc trên hai mặt đường lớn là Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin, T.P Vinh đang bỏ hoang gây lãng phí. Nhiều người đi qua, về lại qua khu vực vòng xuyến cắt đại lộ Lê Nin và đường Lê Hồng Phong không ít lần thắc mắc vì sao một khu đất nằm ở vị trí đắc địa nhưng chỉ để cỏ dại mọc um tùm. Hiện, khu đất này chỉ trồng lác đác những cây sao đen xung quanh gần hàng rào, ở giữa mọc um tùm cỏ dại, nhếch nhác. Xung quanh hàng rào một số người thiếu ý thức mang rác thải đem vứt sát chân hàng rào. Phần đất giáp trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An thời gian qua được Công ty CP công viên cây xanh mượn một phần diện tích để ươm cây cảnh và những loại cây giống khác.

Khu đất hiện nay đang được Công ty Cổ phần công viên cây xanh TP Vinh mượn một phần diện tích ươm cây cảnh


Khu đất hiện nay đang được Công ty Cổ phần công viên cây xanh TP Vinh mượn một phần diện tích ươm cây cảnh

Một người bán hàng rong lâu năm ở ngay sát khu đất, chúng kiến từ ngày khu đất này còn là một đám đất nông nghiệp của Bàu Thượng thắc mắc, hơn 10 năm nay, trên diện tích này vẫn chưa mọc công trình lên nào. Phường Hưng Phúc chỉ có đám đất này là đẹp nhất nhưng cứ để cho cỏ mọc lâu nay cũng tiếc. Trong lúc chưa xây dựng công trình nào lớn thì cho thuê hoặc làm gì sinh lợi cho địa phương có thêm nguồn thu thì tốt biết mấy chứ để vậy mãi thấy hoang phí quá.
 

Hàng rào bao quanh khu “đất vàng” đã trở thành nơi cho một số người lợi dụng để vứt rác thải

Hàng rào bao quanh khu “đất vàng” đã trở thành nơi cho một số người lợi dụng để vứt rác thải

Được biết, ngày 8/4/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung gửi Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận sau khi lấy ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính. Tháng 4/2015 UBND tỉnh Nghệ An có văn bản lựa chọn Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị lập phương án kiến trúc. Theo đó, Trung tâm hành chính tập trung của Nghệ An gồm hai tòa tháp 27 tầng với chiều cao 106m (trong đó có 1 tầng hầm), gắn kết qua cầu nối ở tầng 21-22, đủ chỗ làm việc cho 1.700 người. Công trình được đánh giá là có thiết kế đặc biệt, không giống bất cứ tòa nhà nào ở Việt Nam. Ngoài khối tháp đôi, công trình còn nhiều hạng mục như khối tiếp dân, hành chính văn phòng, hội trường, cây xanh, mặt nước...với tổng khái toán dự kiến là 2.178 tỷ đồng. Công trình nêu trên dự kiến sẽ nằm tọa lạc trên khu đất nói trên quy hoạch rộng gần 37.000 m2, trong đó diện tích xây dựng là hơn 10.000 m2, nằm sát bên vòng xuyến Đại lộ Lê Nin và đường Lê Hồng Phong thuộc trung tâm thành phố Vinh.
 

Hàng rào bao quanh khu “đất vàng” đã trở thành nơi cho một số người lợi dụng để vứt rác thải

Hàng rào bao quanh khu “đất vàng” đã trở thành nơi cho một số người lợi dụng để vứt rác thải

Tuy nhiên, sau đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính "hoành tráng" của các địa phương nên tỉnh Nghệ An đã dừng đề án này cho đến nay.

Ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND phường Hưng phúc cho biết, khu đất đó để hoang đã lâu, dịp Tết Nguyên Đán hàng năm phường Hưng Phúc chỉ xin tỉnh vị trí này để lập chợ hoa bán đào, quất vừa có nơi cho bà con kinh doanh vừa để đảm bảo giao thông trên đoạn đường này. Cũng theo ông Việt, việc xây dựng khu hành chính tập trung ở đó là hoàn toàn hợp lý. Nhưng khi chưa triển khai dự án trên khu đất này thì có thể cho tổ chức hoặc cá nhân mượn ngắn hạn để vừa hài hòa mặt đô thị vừa đỡ để đất bị hoang lãng phí.
 

Phối cảnh tổng thể “Khu hành chính tập trung” dự kiến xây dựng trước đây

Phối cảnh tổng thể “Khu hành chính tập trung” dự kiến xây dựng trước đây

Ông Nguyễn Việt Đức, Phó trưởng Phòng quản lý Kiến trúc quy hoạch xây dựng và Phát triển đô thị - Sở Xây dựng Nghệ An nói, trước đây UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng nhưng quá trình đang nghiên cứu phương án lập quy hoạch thì tạm dừng vì Chính phủ chưa đồng ý với chủ trương xây dựng khu hành chính tập trung của tỉnh nên tạm dừng cho đế nay.

Theo ông Lê Đức Cường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung của tỉnh là cần thiết, nhưng hiện nay Chính phủ đang có ý kiến chỉ đạo chưa đồng ý với chủ trương xây trụ sở hành chính mới của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, đã tạm dừng dự án nhưng vẫn giữ nguyên quy hoạch ở vị trí ấy là trung tâm hành chính nếu muốn thay đổi phải xin điều chỉnh quy hoạch cho nên hiện vẫn để nguyên hiện trạng khu đất đó.

Đình Tiệp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: “Đất vàng” quy hoạch Khu hành chính tập trung đang để hoang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO