Malaysia đóng cửa hơn 2.000 trường học bị ô nhiễm không khí

16/09/2015 00:00

Ngày 15/9, Bộ Giáo dục Malaysia thông báo các trường học tại nước này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi tình trạng không khí được cải thiện.

Các trường học phải đóng cửa nằm tại các khu vực bị ảnh hưởng vì khói bụi từ đám cháy rừng tại nước láng giềng Indonesia, chủ yếu tại thủ đô Kuala Lumpur, ba bang lân cận và thành phố Putrajaya. Đến hôm nay, có hơn 2.000 trường học tại Malaysia phải đóng cửa vì khói bụi, ảnh hưởng tới hơn 1,5 triệu học sinh.

Cơ quan Khí tượng Malaysia cùng Hội đồng an ninh quốc gia và Không quân Hoàng gia Malaysia đang bắt tay vào giải quyết vấn đề này. Theo Cơ quan Khí tượng Malaysia, năm nay, tình trạng ô nhiễm không khí do khói bụi từ các đám cháy rừng tại Indonesia gây ra nghiêm trọng hơn so với năm 2014. 

Ông Ambun Dindang giới chức Cơ quan Khí tượng Malaysia cho biết: “Năm 2014 không có nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi khói bụi dày đặc từ các đám cháy rừng như năm nay. Năm nay, tại bang Sarawak và nhiều khu vực tại miền Nam và Trung của Malaysia đều bị ảnh hưởng nặng nề vì khói bụi. Tình hình có thể được cải thiện ở một số khu vực từ ngày 18/9 tới khi hướng gió thay đổi”.

Chất lượng không khí tại Malaysia và Singapore bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong hai tuần qua do cháy rừng trên đảo Sumatra và Borneo của Indonesia. Các nước trong khu vực hàng năm đều hứng chịu ảnh hưởng do cháy rừng tại Indonesia, tuy nhiên, nhà chức trách nước này chưa có giải pháp hiệu quả nào.

Các đám cháy rừng dữ dội tại Sumatra và Kalimantan của Indonesia trong năm 2015 được cho là do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Tỉnh Riau của Indonesia trong tuần này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi chất lượng không khí lên đến mức nguy hiểm, ảnh hưởng tới 25.000 người dân trên toàn tỉnh.

Theo VOV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia đóng cửa hơn 2.000 trường học bị ô nhiễm không khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO