Lào Cai: Thác nước là nơi "giải nhiệt" ưa thích trong ngày nắng nóng

23/06/2016 00:00

(TN&MT) - Trời nắng nóng gay gắt nên vào buổi nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc buổi chiều nhiều người dân và trẻ em ở các địa phương trong tỉnh Lào Cai đổ xô tới các thác nước giải nhiệt.

Các vùng thấp  ở tỉnh Lào Cai thời tiết nóng hơn vùng núi cao của các huyện Sa Pa, Bát Xát hoặc những dòng thác ở nơi có đông dân cư nên các thác nước: Thác Xa ( xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên), Phong Hải, Đầu Nhuần ( huyện Bảo Thắng), Nà Pao, Hàm Rồng, Tà Lâm ( huyện Mường Khương), Cốc San, Bản Vược (huyện Bát Xát), Liêm Phú ( huyện Văn Bàn)…  là địa chỉ được nhiều du khách trẻ tìm tới chơi thác trong ngày nắng lửa , nơi này cũng là điểm đến ưa thích của không ít người dân địa phương chọn tới xả stress sau mỗi buổi làm việc.

Du khách thăm Thác Bạc Sa Pa
Du khách thăm Thác Bạc Sa Pa

Vùng du lịch nổi tiếng Sa Pa có dòng Thác Bạc cao hơn 200 mét nằm dưới chân đèo Ô Quý Hồ vắt qua đỉnh Hoàng Liên cao 2.090 mét so với mặt nước biển là điểm đến kỳ thú của du khách khi tới thăm "Thành phố trong sương" bất kể vào mùa nào và mùa hè nơi đây được coi là thiên đường giải nhiệt của du khách trẻ.

Thiếu nữ dân tộc Mông chụp ảnh kỷ niệm bên suối
Thiếu nữ dân tộc Mông chụp ảnh kỷ niệm bên suối

Sa Pa còn có nhiều dòng thác đẹp khác được người dân và du khách tìm tới giải nhiệt trong ngày nắng như thác Cát Cát, thác Nậm Cang, thác Lạnh Bản Khoang, thác Tình yêu trong Vườn quốc gia Hoàng Liên với câu chuyện tình huyền thoại của vùng cao Tây Bắc. 

 Trẻ em thích thú tắm thác Nà Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương trong ngày hè nóng bức
Trẻ em thích thú tắm thác Nà Pao, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương trong ngày hè nóng bức

                            Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Thác nước là nơi "giải nhiệt" ưa thích trong ngày nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO