Môi trường

Lào Cai Phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Bích Hợp 15/02/2024 - 14:10

(TN&MT) - Với mục đích đưa phong trào trồng rừng, trồng cây xanh dần trở thành nét đẹp truyền thống của Nhân dân tỉnh Lào Cai, tạo động lực mạnh mẽ trong thi đua đưa Lào Cai trở thành tỉnh đứng đầu Tây Bắc trong lĩnh vực Bảo vệ và phát triển rừng, sáng ngày 15/2 ( tức 6/1 âm lịch) tại huyện Bảo Thắng, UBND tỉnh Lào Cai phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Dự buổi lễ trồng cây có ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Bảo Thắng với gần 500 cán bộ, viên chức, học sinh và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Quế, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng khẳng định phong trào “trồng cây, gây rừng” nhiều năm qua tại huyện Bảo Thắng đã trở thành nét đẹp văn hóa và mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội cho địa phương.

5(2).jpg
Quang cảnh Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Bảo Thắng, Lào Cai.

Việc Tổ chức Phát động trồng cây, trồng rừng Xuân Giáp Thìn là hành động thiết thực, thực hiện phong trào Tết trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. - Phát động mạnh mẽ, rộng khắp trồng cây, trồng rừng để bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện.

Nhằm tuyên truyền để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trong huyện nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, lợi ích trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn nguồn nước gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2(2).jpg
Các đại biểu cùng người dân tham gia Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
6(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tham gia Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Bảo Thắng.

Đưa phong trào trồng cây xanh, trồng rừng dần trở thành thói quen, nét đẹp truyền thống của Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng, tạo động lực mạnh mẽ trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, trồng và phát triển rừng năm 2024, thực hiện hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVIII đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 57% vào năm 2025.

4(2).jpg

1(4).jpg
Cán bộ, nhân viên các nhà máy đóng chân trên địa bàn huyện bảo Thắng cùng người dân tham gia Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Hình thành hệ thống cây ven đường, cây cảnh quan xanh, sạch, đẹp dọc theo các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn, góp phần bảo vệ các công trình giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân địa phương. Phấn đấu trồng mới đạt từ 30-40 nghìn cây xanh các loại trong dịp Tết.

Ngay sau lễ phát động các đại biểu đã cùng với người dân trồng cây xanh tại khu vực Hồ điều hòa trung tâm thị trấn Phố Lu và các địa điểm quanh thị trấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai Phát động Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO