Lạng Sơn: Sẽ diễn ra nhiều hoạt động dịp Xuân Kỷ Hợi

16/01/2019 08:16

(TN&MT) – Chiều ngày 15/01, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo nhằm thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II; Lễ hội xuân Xứ Lạng và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III – Xuân Kỷ Hợi 2019.

Quang cảnh họp báo
Quang cảnh buổi họp báo.

 

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở VHTT&DL Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà cho biết, các hoạt động này nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, giá trị di sản văn hóa của Xứ Lạng, tạo sự kết nối với các địa phương, đơn vị trong và ngoài nước, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến với Lạng Sơn tìm hiểu, đầu tư, hợp tác cùng phát triển.

Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng năm nay có chủ đề “Rực rõ sắc hoa Đào Xức Lạng”, diễn ra từ ngày 26/1 đến hết ngày 16/2/2019 tại công viên Chi Lăng, Tp.Lạng Sơn với các hoạt động: Triển lãm hoa Đào đẹp; triển lãm hoa Đào trong không gian văn hóa các quốc gia; trang trí đường hoa xuân trên dải phân cách đường Hùng Vương gắn với trang trí triển lãm hoa Đào đẹp; phát động trồng cây hoa Đào, các Tour du lịch tham quan vườn Đào;
Ngày 19/2 (tức ngày 15 tháng Giêng) sẽ Khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng tại Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn bắt đầu diễn ra từ ngày 25/2 đến hết ngày 3/3/2019, gồm các hoạt động như: Triển lãm chuyên đề giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và quảng bác các tiềm năng văn hóa – du lịch Lạng Sơn; liên hoan nghệ thuật truyền thống; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, sản phẩm tâm linh Lạng Sơn và một số hoạt động văn nghệ, thể thao khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Sẽ diễn ra nhiều hoạt động dịp Xuân Kỷ Hợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO