“Không phải trước một vụ việc người Bộ trưởng lại nghĩ đến việc từ chức”

26/10/2013 00:00

(TN&MT) - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho rằng, không phải cứ một sự việc cụ thể thì người Bộ trưởng nghĩ ngay đến việc từ chức hay không...

(TN&MT) - Chiều 26/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam chủ trì họp báo thường kỳ Văn phòng Chính phủ. Tại buổi họp báo, các phóng viên báo chí đã quan tâm và đã nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc ném xác bệnh nhân xuống sông của bác sĩ chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường gây chấn động dư luận.
   
  Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về chỉ đạo của Chính phủ khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, thông tin vụ việc đã được Chính phủ tiếp nhận từ báo chí.
  Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ quan tâm và đã làm nhiều việc vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố rà soát lại các quy định quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra.
   
  Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, mỗi khi có sự cố, bao giờ Chính phủ cũng chỉ đạo nghiêm khắc, không chỉ xử lý vụ việc đó, mà quan trọng mỗi lần có sự cố, hệ thống quản lý Nhà nước, từ trung ương đến địa phương phải sắp xếp lại, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, không để sai phạm, sự cố như vậy tương tự xảy ra nữa. Lần này cũng vậy. Bộ trưởng khẳng định, ngành y tế nói chung trong những năm qua đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều tấm gương của đội ngũ bác sĩ không thể không biết ơn. Nhưng thực tế ngành y tế còn nhiều yếu kém, bất cập.
   
  Trong đội ngũ công nhân viên chức ngành y có 400 ngàn cán bộ, viên chức, có 60 nghìn bác sĩ, không phải không có người, thậm chí ở những nơi tập thể nhỏ suy thoái, biến chất, không làm đúng chức năng của người thầy thuốc, không chỉ ảnh hưởng tính mạng của một, hay vài người, tính mạng nhân dân mà còn làm mất lòng tin trong xã hội.
   
  “Ai cũng lên án, đau xót. Hành vi vi phạm pháp luật hình sự của người bác sĩ trong trường hợp này đương nhiên phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật… Xét về đạo đức con người, nhất là người thầy thuốc thì càng đáng lên án. Bên cạnh đó, ngành y tế phải tăng cường quản lý chỉ đạo Nhà nước để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn, nhất là y đức” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.
   
  Bộ trưởng Vũ Đức Đam chia sẻ, chưa cần làm đến Bộ trưởng, bất kì người dân nào khi nghe đến những chuyện liên quan đến tính mạng con người và hành vi thiếu nhân tính thì trong lòng đều phẫn uất và nhiều cảm xúc.
   
  Trả lời câu hỏi Bộ trưởng nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức, Bộ trưởng Vũ Đức Đam bày tỏ, ngay tại kỳ họp Chính phủ lần này, các phóng viên báo chí và nhiều người đều thấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảm giác rất khổ sở, khổ tâm. Điều quan trọng nhất là khi đảm đương một cương vị, nhất là Bộ trưởng thì mỗi người đều cố gắng bảo đảm tốt nhất nhiệm vụ của mình. “Cá nhân tôi cho rằng không phải cứ một sự việc cụ thể thì người Bộ trưởng nghĩ ngay đến việc từ chức hay không, mà đầu tiên là phải nghĩ tại sao tình hình lại như vậy, do khách quan hay chủ quan, do ngành trong thời kỳ mình chỉ đạo hay của nhiều thời kỳ dồn lại, quan trọng phải có một quyết tâm, lộ trình, kế hoạch làm sao tình hình tốt hơn với trách nhiệm của mình”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.
Tin và ảnh: Thúy Hằng
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Không phải trước một vụ việc người Bộ trưởng lại nghĩ đến việc từ chức”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO