Khen thưởng Công an Lào Cai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 106 kg ngà voi ở biên giới

20/08/2015 00:00

(TN&MT) - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng thường trực Bộ Công an vừa gửi thư khen tới cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân...

 

(TN&MT) - Ngày 19/8, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen tới cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tỉnh Lào Cai biểu dương thành tích xuất sắc trong vụ phá án thành công vụ vận chuyển, buôn bán  trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp và vụ vận chuyển, buôn bán trái phép 106 kg ngà voi ở khu vực thành phố biên giới Lào Cai trong thời gian gần đây.

Đây là những chiến công xuất sắc của công an tỉnh Lào Cai thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) , Quốc khánh (2/9) và 70 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015).

Hai đối tượng đứng giữa ảnh và tang vật ngà voi vận chuyển, buôn bán trái phép bị công an thành phố Lào Cai phát hiện,thu giữ ngày 13/8/2015. Ảnh cơ quan công an cung cấp.
Hai đối tượng đứng giữa ảnh và tang vật ngà voi vận chuyển, buôn bán trái phép bị công an thành phố Lào Cai phát hiện,thu giữ ngày 13/8/2015. Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Như báo Tài nguyên Môi trường đã đưa tin, hồi 1 giờ 25 phút ngày 15/8/2015 tại khu vực tổ 15A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lực lượng phòng chống ma túy của công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đơn vị bạn kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng Hơ Văn Chứ, sinh năm 1991, dân tộc Mông, có hộ khẩu thường trú tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển một ba lô đựng 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Thanh Hóa ra Lào Cai đi tiêu thụ.

Theo Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đây là vụ án ma túy có số lượng tang vật là ma túy tổng hợp nhiều nhất kể từ trước tới nay bị phát hiện, thu giữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và là vụ bắt giữ ma túy tổng hợp nhiều thứ 3 của cả nước tính đến trung tuần tháng 8/2015.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 13/8 tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ , môi trường (Công an thành phố Lào Cai) được sự giúp đỡ của nhân dân đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng dùng xe máy biển kiểm soát 24B1 - 67500 chở hai bao hàng có nhiều nghi vấn tại khu vực tổ 29, phường Duyên Hải ở vùng biên giới thành phố Lào Cai. 

Đối tượng Hơ Văn Chứ cùng tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh
Đối tượng Hơ Văn Chứ cùng tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh

Tại cơ quan công an thành phố Lào Cai đối tượng vận chuyển hai bao hàng có nhiều nghi vấn có chứa 43 sừng động vật (ngà voi) trọng lượng 106 kg tên là Lê Văn Tình, sinh năm 1969, trú tại tổ 23, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai cho chủ hàng Tô Văn Ân , sinh năm 1979, trú tại đội 8, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo công an thành phố Lào Cai số ngà voi vận chuyển trái phép bị bắt giữ nêu trên trị giá khoảng 3 tỷ đồng, số ngà voi đang được vận chuyển trái phép sang tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

Cùng với thư khen,  lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thưởng 10 triệu đồng từ Quỹ phòng chống tội phạm cho mỗi đơn vị lập thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép số lượng ma túy tổng hợp lớn cùng  tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp và vụ thu giữ 106 kg ngà voi, gồm các đơn vị: phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an tỉnh Lào Cai), phòng kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Lào Cai) và công an thành phố Lào Cai. 

                                 Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng Công an Lào Cai bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 106 kg ngà voi ở biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO