Hồi âm Bài "Cát tặc" đục khoét sông Lò ở Thanh Hóa

15/06/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 07/06/2017 Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Thanh Hóa: “Cát tặc” đục khoét sông Lò, lộng hành vùng biên” phản ánh về việc tình trạng khai thác cát trái phép ở sông Lò ngay trong khu vực biên giới thuộc bản Piềng Khóe, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn. Ngay sau khi Báo phản ánh, UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc trên.

Ông Lương Tiến Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Tài nguyên và Môi trường vào ngày 05/06/2017, UBND huyện Quan Sơn đã ra Quyết định số 696/QĐ – UBND ngày 06/06/2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi tại địa bàn xã Tam Lư.

Khu vực sông Lò tại bản Piềng Khóe bị “cát tặc” đục khoét
Khu vực sông Lò tại bản Piềng Khóe bị “cát tặc” đục khoét

Tại thời điểm kiểm tra không có máy móc, phương tiện tại điểm khai thác cát, khối lượng cát được thu gom, đắp đống khoảng 20 m3. Qua làm việc với UBND xã Tam Lư và quần chúng nhân dân, số cát trên do Doanh nghiệp Phương Hà trên địa bàn huyện khai thác. Trong Biên bản làm việc ngày 09/06/2017 giữa Đoàn kiểm tra liên ngành và ông Nguyễn Văn Phương – Đại diện doanh nghiệp, ông Phương báo cáo rằng số cát nêu trên là của đơn vị tận thu tại khu vực sông Lò để phục vụ nhân dân địa phương.

Biên bản vi phạm hành chínhkhai thác cát trái phép đối với Doanh nghiệp Phương Hà
Biên bản vi phạm hành chínhkhai thác cát trái phép đối với Doanh nghiệp Phương Hà

Cùng ngày, UBND huyện Quan Sơn đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB – VPHC về lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, biên bản nêu rõ: Vào hồi 16h05 ngày 07/06/2017, Đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện tại bờ sông Lò thuộc địa phận bản Piềng Khóe, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn có một điểm cát đã được thu gom lên bờ với khối lượng khoảng trên 14 m3. Hành vi vi phạm trên, đoàn liên ngành đã làm việc với ông Nguyễn Văn Phương – đại diện Doanh nghiệp Phương Hà chủ của số cát trên. Hành vi này vi phạm hành chính “Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản”, quy định tại Điểm B, Khoản 1, Điều 44, Nghị định 33/2017/NĐ – CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, mức phạt từ 6 triệu – 10 triệu đồng.

Đối với việc khai thác trái phép tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn, ông Lương Tiến Thành cho biết: Huyện không bao che, dung túng cho bất kỳ vi phạm nào, sai phạm đến đâu sẽ xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh đến đó.

Theo quan sát của PV, điểm khai thác cát trái phép tại bản Piềng Khóe, xã Tam Lư đã được xóa sổ, sông Lò đã được trả lại sự bình yên vốn có.

Báo Tài nguyên và Môi trường hoan nghênh tinh thần xử lý nhanh chóng, kịp thời và triệt để của UBND huyện Quan Sơn.

Tin & ảnh:Anh Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồi âm Bài "Cát tặc" đục khoét sông Lò ở Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO