Hoang hóa nghĩa trang nhân dân trong khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Văn Dinh| 07/05/2020 06:04

(TN&MT) - Dù đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm, thế nhưng Nghĩa trang nhân dân Chân Mây (thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tồn tại nhiều bất cập, ngập nước quanh năm, hàng trăm lô đất không thể sử dụng gây lãng phí tài nguyên...

Theo tìm hiểu, Nghĩa trang nhân dân Chân Mây được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch từ năm 2004 thuộc khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Diện tích nghĩa trang khoảng 12 hecta, có 600 lô đất được phân chia

Nghĩa trang được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu mai táng, cải táng cho người dân các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc)

Thế nhưng, hiện tại nghĩa trang đang hoang hóa, khó sử dụng vì nhiều lý do

Theo đó, phần lớn nghĩa trang nằm trên vùng ruộng trũng quanh năm sình lầy, ngập bùn, đầy nước nên không thể sử dụng

Chỉ có một số chỗ cao ráo thì đã có mộ

“Vào mưa mưa chỉ cần mưa một tí là xung quanh nghĩa trang ngập nước. Mong nhà nước tạo điều kiện nâng cấp nơi này để chúng tôi có thể cải táng cho người thân...”, một người dân chia sẻ.

Một số hạ tầng tại nghĩa trang cũng đang xuống cấp

Nghĩa trang rất nhếch nhác, ô nhiễm môi trường trầm trọng khi gia súc được thả rong, phóng uế rất nhiều

Khung cảnh hoang hóa của nghĩa trang

Phía trước đường nghĩa trang cũng xuất hiện nhiều rác thải. Nơi đây đang thuộc sự quản lý của Đội quản lý đô thị huyện Phú Lộc

Đội quản lý đô thị huyện Phú Lộc cho hay, nghĩa trang có 2 khu A và C, tình trạng ngập nước diễn ra thường xuyên...

Huyện đã và đang tiến hành khảo sát, dự kiến sẽ nâng cấp cốt nền nghĩa trang, làm các kè thoát nước trong năm 2020 này để đáp ứng nhu cầu cải táng của người dân...

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoang hóa nghĩa trang nhân dân trong khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO