Hậu Giang: Tập trung phòng cháy, chữa cháy bảo vệ rừng

07/03/2017 00:00

 (TN&MT)- Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành tỉnh và địa phương triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành và địa phương chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; các lực lượng liên ngành như kiểm lâm, công an, quân đội thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ, tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa...

 Nhân viên Tổ phòng cháy, chữa cháy rừng của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đang kiểm tra các thiết bị chữa cháy
Nhân viên Tổ phòng cháy, chữa cháy rừng của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đang kiểm tra các thiết bị chữa cháy

Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Lư Xuân Hội cho rằng, hiện nay tại khu bảo tồn có diện tích rừng lớn nhất với gần 1.400 hecta tràm, trong rừng tràm thực bì chủ yếu là sậy, lách, cỏ năn, cỏ lát, choại, cỏ mồm, các loại dây leo, cây bụi…và cành nhánh kết hợp với lá tràm khô rụng xuống gặp thời điểm khô hạn là vật liệu dễ phát sinh các đám cháy.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hậu Giang về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017, "Trong những ngày này ngoài việc tập trung thực hiện phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) khu bảo tồn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng cán bộ cũng như người dân sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn. Đồng thời, tập huấn cho lực lượng tại Tổ tự quản, Tổ phòng cháy, chữa cháy rừng và lực lượng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy tại chỗ nắm được các thao tác chữa cháy để chủ động phòng ngừa khi có sự cố xảy ra...".

Lê Văn Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Tập trung phòng cháy, chữa cháy bảo vệ rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO