Hà Nội: Tái diễn tình trạng rời vãi đất đá trên đại lộ hướng ra Nội Bài

Huy An| 19/04/2020 14:37

(TN&MT) - Theo phản ánh của người dân sáng ngày 19/4/2020 xuất hiện hàng chục m3 bùn đất, phế thải rơi vãi trên tuyến đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp hướng ra sân bay Nội Bài, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người, phương tiện đi lại trên tuyến đường này.

Tái diễn tình trạng rời vãi đất đá trên đại lộ hướng ra Nội Bài

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Văn Tiến - Tổ trưởng Tổ duy trì vệ sinh môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn cho biết: Trong quá trình duy trì vệ sinh môi trường nhận được thông tin phản ánh của người dân về một lượng lớn đất đá, phế thải rơi vãi trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp chiều hướng đi sân bay Nội Bài, cách nhà ga T1, T32 khoảng 2 km. Tổ duy trì vệ sinh môi trường đã có mặt tại điểm nóng để thu dọn.

Cụ thể, số lượng lớn đất đá, phế thải do các xe tải vận chuyển vật liệu chở quá tải dẫn đến tụt pen làm rơi vãi chủ yếu tập trung tại mặt đường ở làn số 3 (làn quy định tốc độ 80 km/h) thuộc Đại lộ Võ Nguyên Giáp, gây khó khăn trong việc di chuyển cho các phương tiện, đồng thời ấn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn đi lại cho người dân toàn bộ 15 cán bộ, nhân viên của Tổ duy trì vệ sinh môi trường Công ty, cùng với 2 xe tải, 1 xe quét hút và 1 xe rửa đường khối lượng 16m3 đã được huy động tiến hành dọn dẹp, làm sạch tuyến đường Đại lộ.

Ông Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm, quá trình công nhân môi trường thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, do khối lượng đất đá, phế thải quá lớn, bùn đất lại dính chặt, đóng thành từng cục lớn nhỏ, khiến cho công nhân không thể dùng xiếng xúc được mà phải sử dụng biện pháp thủ công dùng tay bốc từng mảng đất đưa lên xe tải, xe chuyên dùng trở đi.

Bùn đất lại dính chặt, đóng thành từng cục lớn đường kính lên tới hàng chục cm

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn, ước tình sau khi thu dọn khối lượng đất đá, phế thải lên đến gần 40 m3 và công nhân vệ sinh môi trường phải lao động cận lực trong khoảng gần 4 tiếng đồng hồ liên tục từ 7 giờ sáng ngày 19/4/2020 đến gần 11 giờ trưa cùng ngày mới có thể hoàn thành xong khối lượng công việc và làm sạch toàn bộ vị trí đất đá rơi vãi trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Tiếp tục trao đổi vấn đề này với đại diện Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, tại thời điểm các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội có mặt, chưa xác định được đối tượng là các xe vận chuyển vật liệu làm rơi vãi tại đây. Hiện trường khu vực trên cho thấy, đất đá, phế thải xuất hiện từ đếm ngày 18/4/2020 và rạng sáng ngày 19/4/2020.

Trước mắt Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, trực tiếp là Đội Thanh tra Giao thông vận tải huyện Sóc Sơn, Đội số 15 Cảnh sát giao thông và Tổ duy trì vệ sinh môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn tiến hành phân luồng giao thông, đặt cảnh báo nguy hiểm và tổ chức thu dọn bùn đất đảm bảo cảnh quan môi trường, an toàn giao thông, cũng như phục vụ nhân dân đi lại được thuận tiện, thông suốt.

Người dân nơi đây cho biết, đây không phải lần đầu tiên tình trạng rơi vãi đất đá, phế thải, vật liệu xây dựng trên tuyến đường Đại lộ Võ Nguyên giáp, hiện tượng này xảy ra thường xuyên gây bức xúc cho người đi đường, nhất là trong giờ cao điểm với mật độ đông các phương tiện di chuyển ra sân bay.

Công nhân môi trường phải vận lộn gần 4 tiếng đồng hồ liên tục mới xử lý xong khối lượng bùn đất rơi vãi trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp

Trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ cầu Nhật Tân địa bàn thuộc huyện Đông Anh kéo dài đến Sân bay Nội Bài, huyện Sóc Sơn hai bên Đại lộ nhiều khi đất cát tràn ra lòng đường, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Có đoạn đất cát dày cả chục cm, trời mưa đường trơn trượt, trời nắng thì bụi. Tất cả làm cho tuyến đường trở lên nhếch nhác, khó coi.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 6 Điều 20 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu  đồng đến 3 triệu đồng.

Trước vấn nạn rơi vãi bùn đất, phế thải trên tuyến đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Dư luận đặt ra câu hỏi đến bao giờ tình trạng trên mới được giải quyết, trả lại bầu không khí trong lành vẻ đẹp và mỹ quan đô thị cho tuyến đường mang tên vị tướng tài ba, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Câu hỏi xin nhường cho các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội ?.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tái diễn tình trạng rời vãi đất đá trên đại lộ hướng ra Nội Bài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO