Hà Nội: Nhức nhối nạn rơi vãi bùn đất trên Đại lộ Thăng Long

Huy An| 20/04/2020 21:26

(TN&MT) - Liên tiếp trong 2 ngày 19/4 và 20/4 trên hai tuyến đại lộ đẹp nhất Thủ đô, xuất hiện tình trạng các xe ô tô chở quá tải làm rơi vãi đất cát, phế thải ra đường gây ô nhiễm bụi bẩn, làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhức nhối nạn rơi vãi bùn đất trên Đại lộ Thăng Long

Cụ thể, theo phản ánh của người dân ngày 20/4/2020, tại khu vực kilômét số 8 + 750, thuộc tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long hướng từ Trung tâm thành phố Hà Nội đi về phía Hòa Lạc, tái diễn tình trạng rơi vãi bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng gây bức xúc cho cư dân sinh sống xung quanh.

Để rõ hơn về việc rơi vãi bùn đất, phế thải tại khu vực nói trên, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng tổ sản xuất số 3, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn - Đơn vị được UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ duy trì vệ sinh môi trường trên toàn bộ tuyến đường Đại lộ Thăng Long.

Ông Sơn cho biết: Nguyên nhân phát sinh lượng bùn đất, phế thải bị rơi vãi ra khu vực này là do những chiếc xe ô tô vận chuyển vật liệu xây dựng chở quá khổ, chở quá tải, không thực hiện việc che chắn hoặc che chắn sơ sài, cũng như không tiến hành làm vệ sinh cẩn thận trước khi ra khỏi công trường. Vì vậy, bùn đất từ trên thùng xe thường xuyên rơi vãi trong quá trình di chuyển trên đường.

Bùn đất, phế thải khi đã rơi vãi thường kéo dài vài chục mét, thậm chí hàng kilômét. Trong đó, có điểm rơi vãi tại khu vực hầm chui số 3 khu vực Km  số 8 + 750, đường gom Đại lộ Thăng Long theo chiều hướng về tỉnh Hoà Bình, kéo dài hàng chục mét và có chiều rộng lên gần 4m. 

Các xe vật liệu xây dựng chở quá khổ, chở quá tải, không thực hiện việc che chắn hoặc che chắn sơ sài thường xuyên xuất hiện trên nhiều tuyến đường

Lượng đất đá rơi vãi tại đây chiếm gần như phần lớn diện tích lòng đường, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường cho khu vực, đồng thời cản trở đến việc đi lại của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường quan trọng dẫn vào Trung tâm thành phố. 

Điếu đáng nói là tình trạng bùn đất, phế thải do các xe ô tô quá tải làm rơi vãi với khối lượng lớn vừa mới diễn ra ngày hôm qua (19/4/2020) trên tuyến đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp hướng ra sân bay Nội Bài. Đến ngày hôm nay (20/4/2020) tình trạng rơi vãi đất đá từ các xe ô tô chở vật liệu tiếp tục tái diễn trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Trước tình trạng rơi vãi diễn ra liên tiếp trong 2 ngày qua, gây khó khăn cho công tác duy trì vệ sinh môi trường, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn cho biết: Công ty đã có Văn bản số 221/CNCD, ngày 20/4/2020 gửi các cơ quan chức năng gồm Sở Xây dựng Hà Nội; UBND huyện Hoài Đức; Phòng PC-05, Công an thành phố Hà Nội; Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Một trong những nội dung Công văn ghi rõ: “Ngày 20/4/2020 xuất hiện tình trạng bùn đất rơi vãi trên tuyến đường đoạn từ hầm chui dân sinh số 3 đến cầu vượt An Khánh hướng đi về Hoà Lạc thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Hoài Đức gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị”.

Đã có nhiều Văn bản kiến nghị, song đến nay tình trạng nói trên vẫn tiếp tục gia tăng ? 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, Văn bản kiến nghị: “Các Sở, ban, ngành thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời việc các phương tiện chở bùn đất, phế thải xây dựng đổ trộm, xe chở nguyên vật liệu không che chắn làm rơi đất đá ra đường”.

Thực tế cho thấy tình trạng nhức nhối, mất vệ sinh môi trường do các xe ô tô chở vật liệu quá tải làm rơi vãi bùn đất, phế thải trên các tuyến đường của Thủ đô đã diễn ra từ lâu. Người dân, cũng như các đơn vị duy trì vệ môi trường đã nhiều lần có các Văn bản, rồi Công văn kiến nghị với lực lượng chức năng thành phố Hà Nội quan tâm xử lý.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao cho đến nay tình trạng nói trên vẫn tiếp tục gia tăng? Đến đây, dự luận đặt câu hỏi trách nhiệm của các Sở, ban, ngành chức năng thành phố Hà Nội ở đâu trong vấn đề này?. Đến bao giờ vấn nạn rơi vãi bùn đất mới được xử lý dứt điểm?.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhức nhối nạn rơi vãi bùn đất trên Đại lộ Thăng Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO