Hà Nội: Huyện Quốc Oai họp triển khai công tác chuẩn bị lễ hội chùa Thầy

22/03/2018 16:25

(TN&MT) - Ngày 21/03, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị thống nhất phương án sắp xếp bãi xe, ki-ốt bán hàng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông phục vụ...

(TN&MT) - Ngày 21/03, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị thống nhất phương án sắp xếp bãi xe, ki-ốt bán hàng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông phục vụ mùa Lễ hội chùa Thầy.

Hội nghị do ông Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chủ trì, tham dự có đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện, Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, lãnh đạo các xã Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Vũ Hán – Trưởng phòng Văn hóa thông tin, Trưởng Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy đã báo cáo thực trạng những bất cập trong công tác chuẩn bị lễ hội chùa Thầy.

Theo ông Hán, hiện các điểm đỗ xe vẫn chưa được giải tỏa nên xảy ra tình trạn ùn tắc giao thông, lực lượng ANTT, phân luồng giao thông chưa được tăng cường, tình trạng bán hàng rong quanh khu vực chùa Thầy gây mất mỹ quan…
ông Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.
Ông Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến nhằm chuẩn bị cho Lễ hội chùa Thầy diễn ra thành công.

Theo đó, các ý kiến đề xuất san lấp bãi Bây thuộc xã Sài Sơn làm bãi đỗ xe, bố trí điểm vệ sinh công cộng, bố trí các cụm đèn, hệ thống biển báo, phân luồng để thuận tiện cho người tham gia giao thông.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đức Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu cần sắp xếp các ki ốt bàn hàng cho hợp lý, giải tỏa các điểm bán hàng rong nhưng phải tạo điều kiện cho người dân bàn hàng ở địa điểm hợp lý.

Đồng thời phải làm tốt công tác niêm yết giá xe, giải tỏa bãi Bây làm bãi đỗ xe xong trước ngày 30/03, đặt biển các biển chỉ dẫn, cấm xe, thông báo về phân luồng giao thông.

Ông Nguyễn Đức Phương cũng yêu cầu công tác tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử về di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy để thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, ông Phương cũng yêu cầu các xã Yên Sơn, Sài Sơn, Phượng Cách và Thị trấn Quốc Oai phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các cấp, các ngành, các địa phương liên quan cần chủ động phối hợp thực hiện tốt các hoạt động phần lễ và phần hội tại lễ hội Chùa Thầy, đảm bảo cho lễ hội diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, văn minh và tiết kiệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Huyện Quốc Oai họp triển khai công tác chuẩn bị lễ hội chùa Thầy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO