Hà Đông (Hà Nội): Nhánh kênh đổi màu khi chảy qua cầu La Khê

19/12/2016 00:00

(TN&MT) - Nhánh kênh dẫn La Khê chảy qua Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội bị ô nhiễm, đổi màu đỏ quạch. Khiến khu vực này bốc mùi hôi thối khó chịu.

Nhánh kênh thuộc thôn Ý La, Dương Nội từ lâu đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Tại khu vực Trạm bơm đầu mối La Khê (trước là Trạm bơm Hà Đông – Cần Thơ) trước cửa hút của tram bơm những ống xả nước thải từ các nhà máy có màu xanh, màu đỏ và có lúc thì xuất hiện màu vàng quánh.

Theo phản ánh của một số hộ dân, đều đặn mỗi ngày các xí nghiệp dệt, xưởng in quanh khu vực xả ra một lượng lớn nước thải có màu vàng quánh, bốc mùi hôi nồng nặc một nhánh sông dài.

Đoạn kênh dẫn La Khê xuất hiện nhiều ống xả nước thải có màu vàng quánh
Đoạn kênh dẫn La Khê xuất hiện nhiều ống xả nước thải có màu vàng quánh

Đáng chú ý, trạm bơm đầu mối La Khê là trạm bơm cấp nước tướt tiêu cho người dân khu vực dọc 2 bên bờ sông Đáy. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe người dân.

Nhiều người dân sống cạnh nhánh sông này thông tin: “Nguồn nước ở đây từ rất nhiều năm nay bị ô nhiễm, chẳng ai dám chạm tay xuống nước hay lội xuống sông, vì cứ ra sông mà nhúng tay chân vào nước là nổi mẩn ngứa, bỏng rát ngoài da. Đường ống dẫn từ nhà máy vắt ngang qua trạm bơm để xả thẳng xuống khu vực cửa hút, gây ảnh hưởng cho việc tưới tiêu khu vực của chúng tôi”.

Một nhân viên (giấu tên) làm việc 25 năm tại trạm bơm Hà Đông – Cần Thơ cho biết, trước đây, con sông nước trong, người dân có thể xuống tắm, mò cua, bắt ốc, câu cá. Tuy nhiên, khoảng chục năm trở lại đây, các xưởng nhuộm, xưởng in hình thành gần khu vực khiến con sông ô nhiễm trầm trọng.

Theo quan sát của PV, xung quanh đoạn mương dưới chân cầu rất nhiều đường ống, cống xả thải vẫn đang xả nước xuống sông. Những dòng nước thải mang đủ màu sắc và bốc mùi hóa chất nồng nặc.

Được biết, dòng nước ô nhiễm này là nhánh kênh đổ ra Nhuệ và một phần được bơm vào sông Đáy để phục vụ tưới tiêu. Khoảng cách từ kênh dẫn La Khê đến sông Nhuệ khá dài nhưng cả đoạn sông đều chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Theo quan sát của PV, trên nhánh kênh dẫn La Khê có khu chợ gia cầm đang hoạt động, xả nhiều rác thải, xác động vật, lông thú làm cả đoạn sông ô nhiễm trầm trọng hơn.

Phóng viên đã liên hệ với UBND phường Dương Nội, nhưng cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường đều báo cáo bận đi họp.

“Chúng tôi ghi nhận thông tin phản ánh và sẽ cho cán bộ môi trường đi xác minh, kiểm tra rồi trả lời sau”, ông Bùi Huy Quang – Phó CT UBND phường Dương Nội thông tin.

Hình ảnh PV Báo Điện tử TN&MT ghi vào trưa ngày 19/12/2016:

Khu vực trước của hút của trạm bơm Hà Đông - Cần Thơ xuất hiện ống xả nước thải có màu xanh và xả trực tiếp xuống kênh
Khu vực trước của hút của trạm bơm Hà Đông - Cần Thơ xuất hiện ống xả nước thải có màu xanh và xả trực tiếp xuống kênh

 

Nước xả thải có màu xanh tím và có mùi hôi rất khó chịu
Nước xả thải có màu xanh và bốc mùi hôi rất khó chịu

 

Người dân vẫn bất chấp hái rau xanh bên cạnh ống xả nước thải
Người dân vẫn bất chấp hái rau xanh bên cạnh ống xả nước thải

 

Sáng 19/12, khi phóng viên có mặt, xưởng vẫn đang xả ra sông thứ nước màu đỏ quánh.
Sáng 19/12, khi phóng viên có mặt, xưởng vẫn đang xả ra sông thứ nước màu đỏ quánh.

 

Tình trạng rác thải từ hoạt động kinh doanh gia cầm cũng vứt xuống dòng kênh dẫn La Khê
Tình trạng rác thải từ hoạt động kinh doanh gia cầm cũng vứt xuống dòng kênh dẫn La Khê

 

Hiện đoạn kênh dẫn La Khê đang trong tình trang ô nhiễm nghiêm trọng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc báo nêu.
Hiện đoạn kênh dẫn La Khê đang trong tình trang ô nhiễm nghiêm trọng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc báo nêu.
[video(51900)]

 

Gia Nhi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông (Hà Nội): Nhánh kênh đổi màu khi chảy qua cầu La Khê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO