Giải pháp để Tây Nam bộ phát triển bền vững: Nhìn từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn

28/03/2015 00:00

(TN-MT) - Chiều 27/3, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội thảo khoa học phát...

 

(TN-MT) - Chiều 27/3, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội thảo khoa học phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ thông qua việc triển khai các nhiệm vụ từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội thảo do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Ban bộ và UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức với sự tham dự của  các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các tỉnh vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: thời gian qua, mặc dù rất có tiềm năng nhưng vùng ĐBSCL phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, liên kết hợp tác trong nội bộ vùng, giữa vùng với các nước, các tỉnh trong cả nước còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng sâu vùng xa, đông đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chưa cao, còn thiếu cả lao động có tay nghề lẫn số lượng lao động. Cùng với đó là  sự biến đổi khí hậu, tác động về môi trường cũng là những thách thách lớn đối với vùng ĐBSCL.

Đảo Phú Quốc
Đảo Phú Quốc

Chương trình nghiên cứu tổng thể về phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ được thực hiện trong vòng 5 năm, chia thành 2 giai đoạn nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Giai đoạn 1 từ năm 2015 – 2017 tập trung triển khai nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề toàn diện ở tầm vĩ mô liên quan đến phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ. Trong đó, năm 2015 Viện đã chọn lọc được 15 nhiệm vụ khoa học, công nghệ  cần thiết. Giai đoạn 2  tập trung triển khai nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến các vấn đề hết sức cụ thể của các ngành, lĩnh vực của các tỉnh, thành và của vùng Tây Nam bộ nhằm giải quyết đồng bộ các vấn đề kinh tế  - xã hội cấp thiết của vùng, cũng như xây dựng, đề xuất các mô hình sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết, các giải pháp đột phá  phát triển các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực dựa trên lợi thế đặc thù của các tỉnh, thành vùng Tây Nam bộ.

Tài nguyên biển đảo cần được quản lý và khai thác hợp lý, bền vững
Tài nguyên biển đảo cần được quản lý và khai thác hợp lý, bền vững

Nhằm đưa vùng Tây Nam bộ trở thành vùng động lực phát triển kinh tế của cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM khởi động đề xuất chương trình nghiên cứu tổng thể về phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ.

Hạ tầng cơ sở cũng là yếu tố góp phần cho vùng Tây Nam bộ phát triển bền vững
Hạ tầng cơ sở cũng là yếu tố góp phần cho vùng Tây Nam bộ phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ  Vũ Văn Ninh đề nghị các nhà khoa học của 2 cơ quan tiến hành rà soát đánh giá hiệu quả về đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ. Đánh giá lại mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình liên kết kinh doanh dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, phát triển du lịch. Trên cơ sở đó đề xuất những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược chính sách phục vụ cho việc pát triển vùng ĐBSCL.    

Bài & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải pháp để Tây Nam bộ phát triển bền vững: Nhìn từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO