Gia Lai: Thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19

Ngọc Linh| 17/02/2021 19:37

(TN&MT) - Ngày 17/2/2021, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông H. (SN 1987, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Ảnh cơ quan chức năng làm việc với ông H. 

Trước đó, trưa ngày 2-2-2021, ông H. sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết có nhiều nội dung sai sự thật như: "Sao Gia Lai lãnh đạo chống dịch toàn đưa phó và đều là nữ ra trực tiếp chỉ đạo chống dịch vậy nhỉ” và “Gia Lai đang loạn, để lọt nhiều lắm, ít bữa nữa có triệu chứng đi khám mới biết ai dính, lúc đó cả Pleiku dính…”.

Sau khi nắm được thông tin, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai thành lập Đoàn thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về thông tin trên mạng đối với ông H.. Tại buổi làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên của mình và đã gỡ bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả về Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO