Đức chi 250 triệu Euro cho kế hoạch hỗ trợ xe hydro

14/12/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 14/12, tờ báo Đức Die Welt cho biết, Bộ GTVT Đức sẽ đầu tư 250 triệu Euro (tương đương 265 triệu USD) vào năm 2019, để có thể sản xuất hàng loạt xe nhiên liệu hydro.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đức Alexander Dobrindt tham dự cuộc họp nội các tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức vào ngày 6/7/2016. Ảnh: REUTERS / Stefanie Loos
Bộ trưởng GTVT Đức Alexander Dobrindt tham dự cuộc họp nội các tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức vào ngày 6/7/2016. Ảnh: REUTERS / Stefanie Loos

Theo Die Welt, một phần số tiền này sẽ được chi cho việc nghiên cứu và phát triển với mục đích giúp xe nhiên liệu hydro có tính cạnh tranh và phần còn lại được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng như các trạm tiếp nhiên liệu.

Bài báo cho biết, Chính phủ Đức đã thông qua chương trình hỗ trợ xe hơi chạy bằng pin nhiên liệu cho đến năm 2026.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức chi 250 triệu Euro cho kế hoạch hỗ trợ xe hydro
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO