Đông Triều – Quảng Ninh: Dân tố Cty Gạch ngói Đất Việt gây ô nhiễm

26/06/2017 00:00

(TN&MT) - Nhiều năm qua người dân thôn Tràng Bảng 2, xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh rất bức xúc về việc hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới...

 

(TN&MT) - Nhiều năm qua người dân thôn Tràng Bảng 2, xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh rất bức xúc về việc hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân nằm trong  bãi tập kết đất của Công ty cổ phần Gạch gói Đất Việt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất hoa mầu.

Ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ địa chính xã Tràng An, thị xã Đông Triều đi thực địa với PV
Ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ địa chính xã Tràng An, thị xã Đông Triều đi thực địa với PV

Theo phản ánh của  người dân ở thôn Tràng Bảng 2 kể từ khi công ty Gạch gói Đất Việt mở rộng nhà máy thì hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho người dân địa phương nằm giữa nhà máy này. Mỗi khi trời mưa là đất đá ở các bãi đất tập kết nguyên liệu của công ty trôi xuống hệ thống thủy lợi và tràn vào ruộng lúa, ao, vườn của nhân dân, gây hư hại hoa mầu.

Hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân nằm giữa Công ty gạch gói Đất Việt.
Hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân nằm giữa Công ty gạch gói Đất Việt.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Dương - trưởng thôn Tràng Bảng 2 cho biết:  Trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân cũng  có ý kiến về việc đất đá chảy tràn xuống ruộng. Công ty gạch gói Đất Việt mở rộng  nhà máy khoảng 6 năm  thì hệ thống thủy lợi này nằm lọt bên trong nhà máy. Đây là hệ thống thủy lợi chính dẫn nước từ đập Bò của  thủy lợi Đông Triều về.

Ông Đoàn Xuân Thành - chủ tịch UBND xã Tràng An cho biết thêm: Đây là hệ thống thủy lợi của Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều quản lý. Xã không quản lý.

Có mặt tại hiện trường cùng với ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ địa chính xã Tràng An, thị xã Đông Triều  phóng viên thấy hệ thống thủy lợi nằm giữa Công ty gạch gói Đất Việt, và đây cũng là khu vực tập kết đất nguyên liệu của công ty này. Tại hiện trường ông Bình – cán bộ địa chính xã Tràng An xác nhận mỗi khi trời mưa xuống là bùn đất ở các bãi đất tập kết của công ty lại chảy tràn ra hệ thống mương và ruộng vườn của người dân.

Hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân nằm giữa Công ty gạch gói Đất Việt.
Hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân nằm giữa Công ty gạch gói Đất Việt.

Dư luận đặt câu hỏi: Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để tình trạng hệ thống thủy lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân nằm giữa khuôn viên Công ty cổ phần gạch gói Đất Việt, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương trong suốt một thời gian dài?

Hà Thuý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Triều – Quảng Ninh: Dân tố Cty Gạch ngói Đất Việt gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO