Đỗ Quyên đại thụ khoe sắc hồng trên núi Hoàng Liên

23/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Leo núi Hoàng Liên (Sa Pa) dịp đầu xuân du khách có cơ hội ngám nhìn thỏa thích những rặng cây hoa Đỗ Quyên đại thụ hàng trăm tuổi mọc tự...

 

(TN&MT) - Leo núi Hoàng Liên (Sa Pa) dịp đầu xuân du khách có cơ hội ngám nhìn thỏa thích những rặng cây hoa Đỗ Quyên đại thụ hàng trăm tuổi mọc tự nhiên ở độ cao hơn 2.000 mét so với mặt nước biển khoe sắc hồng tuyệt đẹp.

Với hơn 30 loài hoa Đỗ Quyên mọc tự nhiên trên núi Hoàng Liên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) và là Vườn Di sản ASEAN nên nơi này được mệnh danh là"Vương quốc hoa Đỗ Quyên của Việt Nam".

Năm qua một số quần thể loài hoa Đỗ Quyên trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Đầu xuân mới Bính Thân, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường xin giới thiệu một số hình ảnh hoa Đỗ Quyên khoe sắc hồng tuyệt đẹp trong Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) chúng tôi có dịp ghi lại qua các lần leo núi ngắm hoa rừng Hoàng Liên.

 

 

 

 

 

 

                                   Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đỗ Quyên đại thụ khoe sắc hồng trên núi Hoàng Liên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO