Bất động sản

Đất nền các quận ven Hà Nội tăng giá trở lại

Thuỳ Linh 14/03/2024 - 14:11

(TN&MT) - Thị trường bất động sản đầu năm 2024 đã có diễn biến tích cực trở lại. Các nhà đầu tư có tâm lý lo ngại sự mất giá đồng tiền, vàng tăng phi mã, giá nhà chung cư tăng nhanh. Chính vì vậy, nhiều người đã mạnh dạn rút tiền mua đất. Theo phản ánh của các đơn vị môi giới, đất nền giá trị 2-5 tỷ đồng giao dịch nhanh, còn phân khúc đất từ 7-10 tỷ trở lên hiện vẫn khó thanh khoản.

Giao dịch đất nền tăng mạnh

Sau Tết, lượng nhà đầu tư mua nhà đất các quận ven Hà Nội tăng mạnh khiến giá đất bật tăng trở lại. Nếu như trước Tết, giá đất giảm sâu 30% thì hiện giờ đã lấy lại đà tăng, giao dịch sôi động.

Ông Đinh Văn Hải (Giám đốc VP BĐS Hoàng Hải, Sóc Sơn) cho biết, năm 2023, văn phòng dẫn được 100 đoàn khách xem đất khu vực Sóc Sơn xong không bán được 1 mảnh đất nào. Tuy nhiên, từ sau Tết âm lịch, lượng khách quay trở lại mua đã tăng. 1 tháng nay, văn phòng đã giao dịch 10 lô có giá trị từ 6 tỷ đồng trở xuống. Thanh khoản nhanh nhất vẫn là dòng 1-2 tỷ đồng/lô đất có sổ đỏ.

“Khách hàng mua rất đa dạng nhu cầu. Đa phần khách mua để làm ngôi nhà thứ 2 nên các lô đất 1000-2000m2 có 400m2 thổ cư, giá quanh ngưỡng 5-7 triệu đồng/m2 bán khá nhanh. Còn một số khách hàng thích mua các lô nhỏ 100m2 giá 1 tỷ đồng. Họ mua với mục đích giữ tiền không bị mất giá. Chúng tôi bán được nhiều lô tầm tài chính 1-2 tỷ đồng ” - ông Hải chia sẻ.

Tại huyện Hoài Đức, nơi có nhiều dự án bất động sản sôi động bật nhất Hà Nội, giá đất tăng mạnh. Khảo sát tại một số văn phòng nhà đất Hoài Đức cho thấy, giá đất nền dự án tăng 800-1 tỷ đồng/lô so với thời điểm tháng 11-12 năm ngoái. Như dự án Lideco giá bán 80 triệu đồng/m2; dự án Đông Dương giá 55-72 triệu đồng/m2 (tăng 6 -7 triệu đồng/m2). Ngoài ra, các khu đất đấu giá, đất giãn dân cũng giao dịch quanh mức 70-80 triệu đồng/m2. Theo các nhân viên môi giới phản ánh, khách mua nhà đang có tâm lý sợ tiền mất giá nên rút tiền gửi tiết kiệm ra mua. Một số người sau khi chốt lãi vàng thì chuyển sang mua đất. Thậm chí, có người thấy giá chung cư nội đô tăng gấp đôi nên bán nhà mua đất. Họ cho rằng, giá đất đã giảm mạnh 2 năm nên mua đất lúc này là thời điểm hợp lý.

anh.jpg

Trải qua gần 2 năm diễn biến ảm đạm, từ cuối năm ngoái thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực trở lại. Mặc dù có khó khăn nhưng thị trường vẫn luôn xuất hiện những cơ hội, vùng đất để nhà đầu tư xuống tiền. Cùng với đó, các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, hành lang pháp lý cũng đang hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề cho thị trường bất động sản cất cánh. Do đó, trong năm 2024, nhà đầu tư thấy được cơ hội tốt có thể tranh thủ “bắt đáy” thị trường để lựa chọn và mua sản phẩm ưng ý nhất với giá tốt nhất.

Đầu tư đất ngoại thành ăn theo hạ tầng

Thời gian tới, tại các quận ven nội thành Hà Nội sẽ đón đầu nhiều dự án phát triển hạ tầng lớn. TP Hà Nội đã xác định rõ các trục phát triển trong đó tập trung nhất khu vực Hoà Lạc và khu vực Đông Anh- Mê Linh- Sóc Sơn. Nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng kết nối các huyện với trung tâm thành phố đang được triển khai như Cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát…Tại 3 huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn đang đón nhiều dự án lớn như TP thông minh, công viên Sunworld, các dự án này đều đang bắt đầu khởi công xây dựng… Chính vì vậy, ngày càng có nhiều nhà đầu tư đổ sang khu vực này mua đất. Giá đất Đông Anh đã tăng trưởng mạnh mẽ khi khu vực trung tâm huyện, đất đấu giá tăng 120 triệu đồng/m2; khu vực quanh xã Cổ Loa giá 50-70 triệu đồng/m2; đất nền thổ cư tăng 40-60 triệu đồng/m2. Huyện Mê Linh, giá đất dự án đã đạt ngưỡng 50 triệu đồng/m2; đất đấu giá các xã trung bình đạt 30-45 triệu đồng/m2...Tại Sóc Sơn, đất đấu giá cũng chạm mức 35-50 triệu đồng/m2. Thậm chí, tại các khu vực trung tâm giá đất tăng mạnh 70-80 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch HH môi giới BĐS VN cho rằng, các nhà đầu tư bắt đầu hành trình "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá "hời", còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu.

Loại hình bất động sản được quan tâm nhất trong năm 2024 là đất nền ven đô, phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng/nền thu hút lượng quan tâm lớn nhất. Sức hút của đất nền nếu xét về lâu về dài sẽ rất khó giảm. Phân khúc này luôn được lòng giới đầu tư nhờ nhiều yếu tố, điển hình là tâm lý chuộng nhà gắn liền với đất và nhu cầu tích lũy tài sản an toàn cũng như khả năng tăng lợi nhuận từ đất nền vẫn ở mức cao.

"Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026. Thời điểm hiện tại cho đến nửa đầu năm 2024 có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản”, ông Đính nhấn mạnh.

Năm 2024, thị trường bất động sản sẽ diễn biến tích cực do thị trường đã được điều chỉnh về mức đáy. Do đó, nếu nhà đầu tư mua được thời điểm này khi thị trường bước vào chu kỳ hồi phục thì cơ hội chiến thắng của nhà đầu tư rất lớn. Về giá bất động sản, nhìn chung trong nửa đầu năm sẽ không biến động. Trái lại, về nửa cuối năm khi thị trường ổn định hơn, nhà đầu tư tham gia nhiều hơn thì một số khu vực có hạ tầng phát triển, dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ sẽ có chiều hướng tăng giá nhưng không sốc như trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đất nền các quận ven Hà Nội tăng giá trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO