Đà Nẵng: Dòng tiền đầu tư Bất động sản đổ vào đâu trong năm 2018?

28/12/2017 17:18

(TN&MT) - Đánh giá về triển vọng thị trường bất động sản năm 2018, các chuyên gia cho rằng diễn biến sẽ tiếp tục đà khả quan; tuy nhiên, phân khúc căn hộ sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt, thị trường đất nền sẽ lên ngôi. Theo giới phân tích, tại Đà Nẵng khu vực có tiềm năng phát triển nhất là Tây Bắc bởi nơi này đang hội tụ đủ các điều kiện tăng trưởng bền vững.

Khách sạn 5 sao dự kiến sẽ xây dựng tại khu du lịch Xuân Thiều nằm trên cung đường biển Tất Thành Đà Nẵng
Khách sạn 5 sao dự kiến sẽ xây dựng tại khu du lịch Xuân Thiều  nằm trên cung đường biển Tất Thành Đà Nẵng

Mới đây, Tập đoàn khách sạn Mikazuki từ Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư hơn 100 triệu USD để xây dựng công viên nước và khách sạn 5 sao tại Khu du lịch Xuân Thiều nằm trên cung đường biển xanh Nguyễn Tất Thành thuộc phía Tây Bắc Đà Nẵng. Dự án này có diện tích gần 13ha nhằm mục tiêu đầu tư phát triển khu phức hợp dịch vụ bao gồm khách sạn đạt chuẩn 5 sao, khu công viên nước, công viên trò chơi và khu ẩm thực. Đây được xem là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất vào bất động sản du lịch Đà Nẵng năm 2017, năm đánh dấu sự kiện quốc tế APEC mở ra một cơ hội cực lớn về thu hút đầu tư cho địa phương.

Nguồn vốn gần 1 tỉ USD đổ vào Đà Nẵng tại Diễn đàn đầu tư 2017 được kỳ vọng là động lực mới đẩy nhanh các dự án chưa triển khai ở quận Liên Chiểu. Trong đó, cảng Liên Chiểu (7.378 tỉ đồng), di dời ga đường sắt và phát triển đô thị TP. Đà Nẵng (15.441 tỉ đồng)… sẽ biến phía tây vịnh Đà Nẵng thành khu kinh tế ven biển. Điển hình là Khu CNTT (Danang IT Park) với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD đang hoàn thiện theo mô hình thung lũng Silicon. Đặc biệt, thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết trong tương lai, Thành phố sẽ mở rộng quy mô khu đô thị Tây Bắc lên khoảng 37.000ha để đáp ứng quy mô dân số trên 2 triệu người.

Ngoài ra, án ngữ ngay cửa ngõ ra vào khu Tây Bắc Đà Nẵng là dự án Khu đô thị Golden Hills có quy mô 400ha do Tập đoàn Trung Nam đầu tư từ năm 2011. Theo tìm hiểu, hiện nay khu A dự án Golden Hills có quy mô 100ha đã hoàn thành gian đoạn 1 vào năm 2017 với nhiều tiện ích vượt trộivà thu hút đông người dân đến sinh sống. 

Theo giới phân tích, đất nền Golden Hills đang được săn lùng do tiềm năng phát triển du lịch biển Nguyễn Tất Thành và khu vực Tây Bắc sẽ bứt phá trong tương lai
Theo giới phân tích, đất nền Golden Hills đang được săn lùng do tiềm năng phát triển du lịch biển Nguyễn Tất Thành và khu vực Tây Bắc sẽ bứt phá trong tương lai

Giai đoạn 2, Trung Nam đầu tư xây dựng khu phức hợp DITP Power tại đầu tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài với tổng vốn đầu tư 250 tỉ đồng, 18 tầng; tập trung thi công các khu còn lại và đặc biệt là chuỗi khu phố thương mại Nguyễn Tất Thành để tạo sự sôi động cho khu Tây Bắc Đà Nẵng.

Ghi nhận cho thấy, xu hướng đầu tư đất nền tại các khu vực này là đi theo giá trị thực về nhà ở, người mua đất chủ yếu phục vụ cho nhu cầu ở thực. Hiện tại, giao dịch mua bán đất nền tại khu Tây Bắc vẫn đang diễn ra hết sức sôi động xoay quanh các sản phẩm đất nền có giá từ 1 tỷ đồng nằm trong khu đô thị được đầu tư hạ tầng tốt, kết nối thuận tiện với mạng lưới trường học, bệnh viện, không gian công cộng vui chơi, giải trí. Điều này là một chỉ dấu quan trọng, một mặt phản ánh nhu cầu cao của thị trường về đất, mặt khác cho thấy sự bền vững của giá trị phân khúc đất nền

Đánh giá về triển vọng thị trường BĐS Đà Nẵng, đặc biệt là phân khúc đất nền ông Marc Townsend- Nguyên Tổng giám đốc CBRE Việt Nam cho biết: "Do tâm lý người dân vẫn ưa chuộng đất nền và nhà phố theo đúng tập tục sinh sống bao đời nay, nhất là phân khúc căn hộ chung cư chưa phải là thị hiếu của khách hàng khu vực miền trung. Phần khác, nhờ sự kiện APEC mà Đà Nẵng đã có một hệ thống hạ tầng giao thông khá quy mô, kết nối đồng bộ. Chính những yếu tố này sẽ kích thích thị trường địa ốc thành phố này tăng trưởng mạnh trong thời gian tới".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Dòng tiền đầu tư Bất động sản đổ vào đâu trong năm 2018?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO