Cự cãi từ lối đi hẹp, người chết, kẻ vào tù

12/10/2015 00:00

  (TN&MT) - Ngày 12/10, TAND Cấp cao TP.HCM đã xét xử vụ án Trần Văn Hiền (SN 1966, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có hành vi "Giết người".

 

(TN&MT) - Ngày 12/10, TAND Cấp cao TP.HCM đã xét xử vụ án Trần Văn Hiền (SN 1966, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 26/3/2014, Trương Văn Đức  đi dự tiệc giỗ tại nhà chú ruột là Trương Văn Cái. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đức được ông Cái điều khiển xe máy đưa về nhà. Trên đường về, do lộ nông thôn nhỏ hẹp nhưng không ai chịu nhường ai dẫn đến hai bên cự cãi rồi ẩu đả nhau. Hiền cầm nón bảo hiểm xông vào đánh vào ông Cái và bị ông này tấn công lại. Riêng Đức do say rượu nên không tham gia đánh nhau mà xuống xe nằm bên đường. Hiền đánh ông Cái xong thấy Đức đang nằm bền đường liền dùng chân đạp nhiều cái vào đầu của Đức rồi bỏ chạy.

Trương Văn Đức đi cấp cứu đồng đã tử vong. Trương Văn Hiền bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Giết người” vào ngày 15/8/2014.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bến Tre, Trương Văn Hiền bị tuyên 20 năm tù với tội danh “Giết người”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hiền kháng cáo xin xử cấp phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy lời khai của các nhân chứng trong hồ sơ và tại phiên tòa không trùng khớp nhau nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra xét xử lại.

Tân Châu

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cự cãi từ lối đi hẹp, người chết, kẻ vào tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO