Cơn bão lớn nhất trong 5 năm qua tấn công miền Nam California

19/02/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 18/2, cơn bão lớn nhất trong nhiều năm qua đổ bộ miền Nam bang California (Mỹ) làm chết ít nhất 3 người và gây lũ lụt, lở đất, gió lớn và...

(TN&MT) – Ngày 18/2, cơn bão lớn nhất trong nhiều năm qua đổ bộ miền Nam bang California (Mỹ) làm chết ít nhất 3 người và gây lũ lụt, lở đất, gió lớn và mất điện.
 
Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), các đường cao tốc và đường sắt chính đã bị đóng cửa và các hố sụt xuất hiện trên các tuyến đường chính khi trận mưa lớn nhất ập đến khu vực hạn hán trong ít nhất 5 năm qua.
 
Nhà khí tượng học Patrick Burke của Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết tại một trong những khu vực ẩm ướt nhất gần Santa Barbara, lượng mưa lớn dày 25cm vào hôm 17/2 cùng một số điểm khác ở miền Nam California với lượng mưa 23cm.
 
Các khu vực của miền Nam California phải trải qua khoảng thời gian chậm nhất để có thể thoát khỏi hạn hán. Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên nước bang California, các hồ chứa của bang đã vượt 22% mực nước so với mức trung bình.
 
Cho đến chiều ngày 18/2, cơn bão đã di chuyển theo hướng Đông vào Nevada và Arizona. Patrick Burke cho biết miền Bắc California phải hứng chịu cơn mưa và tuyết lớn vào ngày 19/2, với lượng mưa dự kiến dày 10-20 cm trong các dãy núi ven biển.
 
Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho biết một người đàn ông bị điện giật chết sau khi một cột điện bị đổ. 
 
Theo các quan chức cứu hỏa, một tài xế được phát hiện đã chết bên trong chiếc xe chìm trong nước ở Victorville, cách phía Đông Bắc Los Angeles khoảng 137 km.
 
Ventura County Sheriff's Office cho biết thi thể của một người đàn ông được phát hiện vào sáng 18/2 trong một con lạch ở Thousand Oaks, cách phía Tây trung tâm thành phố Los Angeles 64km do bị nước lũ cuốn trôi.
 
Cơn bão cũng kéo theo những đợt gió mạnh bất thường. Tại Cảng Los Angeles, sức gió mạnh 121 km/h.
 
Dịch vụ đường sắt Amtrak phải ngừng hoạt động từ phía Bắc Los Angeles đến San Luis Obispo vào ngày 18/2 do thời tiết khắc nghiệt.
 
Dưới đây là những hình ảnh về cơn bão:
 
Mọi người che ô đi bộ trên đường ở Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 17/2/2017. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu
Mọi người che ô đi bộ trên đường ở Los Angeles, California, Mỹ . Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu

 

Cành cây bị gió và mưa quật ngã bên ngoài một nhà hàng ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson
Cành cây bị gió và mưa quật ngã bên ngoài một nhà hàng ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson

 

Ô tô lái xe trong cơn mưa lớn ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu
Ô tô lái xe trong cơn mưa lớn ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu

 

Một phụ nữ đi bộ trong mưa ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson
Một phụ nữ đi bộ trong mưa ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson

 

Người phụ nữ cố giữ chặt chiếc ô trong gió và mưa quật mạnh ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu
Người phụ nữ cố giữ chặt chiếc ô trong gió và mưa quật mạnh ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu

 

Một người đàn ông ngồi bên trong nhà hàng sau trận mưa lớn tại Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson
Một người đàn ông ngồi bên trong nhà hàng sau trận mưa lớn tại Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson

 

Kỹ sư của Cơ quan Dịch vụ tại chỗ California đang lắp đặt các tấm gỗ để bảo vệ ngôi nhà khỏi lở đất và nước lũ trước dự báo về tình hình thời tiết khắc nghiệt tại bờ biển phía tây. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu
Kỹ sư của Cơ quan Dịch vụ tại chỗ California đang lắp đặt các tấm gỗ để bảo vệ ngôi nhà khỏi lở đất và nước lũ trước dự báo về tình hình thời tiết khắc nghiệt tại bờ biển phía tây. Ảnh: REUTERS / Ringo Chiu

 

Người đàn ông đi qua cơn mưa lớn ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson

 

Người đàn ông đi qua cơn mưa lớn ở Los Angeles. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơn bão lớn nhất trong 5 năm qua tấn công miền Nam California
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO