Thứ Sáu, 26/4/2024
Thời sự
Tài nguyên
Môi trường
Kinh tế
Bạn đọc - Pháp luật
Xã hội
Thế giới
Triển khai Luật Đất đai 2024
Video
Thời sự
Trong nước
Ngành TN&MT
Tài nguyên
Đất đai
Khoáng sản
Tài nguyên nước
Biển đảo
Môi trường
Tin tức
Biến đổi khí hậu
Câu chuyện môi trường
Khoa học & Công nghệ
Quản lý chất thải rắn
Kinh tế
Bất động sản
Góc ảnh đô thị
Doanh nghiệp - doanh nhân
Đầu tư - Tài chính
Thông tin cần biết
Bạn đọc - Pháp luật
Tiếng dân
An ninh trật tự
Cảnh sát môi trường
Pháp đình
Văn bản mới
Tư vấn pháp luật
Dân tộc - Tôn giáo
Dân tộc thiểu số
Công tác tín ngưỡng tôn giáo
Infographic
Sắc màu dân tộc tôn giáo
Video
Giải đáp pháp luật
Xã hội
Sức khỏe
Văn hóa
Thể thao
Du lịch
Giải trí
Thế giới
Biến đổi khí hậu
Khám phá
Triển khai Luật Đất đai 2024
Tổng kết Luật Đất đai 2013
Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Phát triển Xanh
Chính sách Xanh
Tài chính Xanh
Chuyển đổi Xanh
Video
Bản tin TN&MT
Thời sự
Xã hội
có trách nhiệm
Phải xử lý hết sức có trách nhiệm vướng mắc về TTHC
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính (TTHC) một cách hết sức có trách nhiệm.
Trong nước
Sở TN&MT Thanh Hóa: Sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả và có trách nhiệm
(TN&MT) - Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những năm qua đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Việc cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường đáp ứng kịp thời phục vụ thi công các công trình, dự án quan trọng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Hoành - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa.
Du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã
(TN&MT) - Đó là tên gọi của buổi tọa đàm diễn ra vào chiều 14/9, do Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phối hợp với Sở Du lịch và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) tổ chức.
Nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật
(TN&MT) - Liên quan đến trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số doanh nghiệp hỏi: Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được hiểu như thế nào? Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất, nhập khẩu các bao bì để cung cấp cho các công ty sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật thì có phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải? Công ty chúng tôi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật để san chiết, đóng gói thì tính theo số lượng nhập khẩu hay số lượng sản phẩm san chiết, đóng gói bán ra thị trường? Trường hợp nào không phải thực hiện trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật?
Thanh Hóa thay đổi thói quen với rác thải: Ứng xử có trách nhiệm với môi trường
(TN&MT) - Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút xã hội hóa, hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư các công trình xử lý rác thải quy mô liên vùng, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục công tác tuyên truyền hướng tới thế hệ trẻ trong vấn đề bảo vệ môi trường, thay đổi nhận thức, thói quen và cách ứng xử của mỗi cá nhân đối với rác thải.
Giảm thiểu nhu cầu sử dụng ngà voi bằng du lịch có trách nhiệm
(TN&MT) - Chiều 31/3, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) chính thức khởi động dự án “Giảm cầu ngà voi”.
Bộ TN&MT và IUCN cùng đóng góp có trách nhiệm trong các sáng kiến về bảo tồn
(TN&MT) - Chiều 19/10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với ông Dindo Campilan, Giám đốc khu vực Châu Á của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), hai bên cùng nhau thống nhất cao về việc tham gia, hợp tác và phối hợp và đóng góp có trách nhiệm trong các sáng kiến của IUCN về bảo tồn trong thời gian tới.
Bức thư đoạt giải nhất UPU của học sinh lớp 9: Mỗi người đều có trách nhiệm với Biến đổi khí hậu
Những ngày qua, bức thư đạt giải nhất của Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) giành giải nhất cuộc thi Viết thư quốc tế lần thứ 51 UPU 2022 được nhiều lượt chia sẻ và cùng với đó là những lời khen ngợi về kiến thức cũng như tâm tư gìn giữ môi trường của cậu học sinh lớp 9.
Từ năm 2022: Người dân có trách nhiệm gì trong phân loại rác?
(TN&MT) - Xin hỏi, từ đầu năm 2022, khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bắt đầu có hiệu lực, người dân, hộ gia đình có trách nhiệm gì trong việc phân loại rác tại nguồn?
Cơ quan nào cấp giấy phép môi trường, cơ quan đó có trách nhiệm thu hồi
(TN&MT) - Ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì các cuộc họp làm việc trực tuyến với các đơn vị thuộc Bộ TN&MT để thảo luận về các nội dung trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO