Chặt trộm gỗ nghiến hàng trăm tuổi lấy tiền tiêu xài

27/05/2019 11:01

Các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu nên rủ nhau vào rừng gỗ nghiến chặt gỗ đem bán.

Đồn Biên phòng Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi phá hoại quần thể gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi đang được người dân và chính quyền địa phương ra sức bảo tồn.

go nghien jdqx
Gốc cây gỗ nghiến cổ thụ bị 2 đối tượng chặt hạ. Ảnh: VOV

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 24/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại rừng gỗ nghiến thuộc thôn Sín Chải, xã Nậm Chảy (huyện Mường Khương) có hoạt động cưa, chặt gỗ trộm, lực lượng Biên phòng và Kiểm lâm địa phương lập tức được huy động tới hiện trường.

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng vừa cưa hạ xong một thân gỗ nghiến cỡ lớn. Thân gỗ bị chặt hạ dài khoảng 26m, thể tích 30m3, đường kính phần gốc trên 1,3m, thuộc loài thực vật quý hiếm nhóm IIA. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu 2 đối tượng về Đồn Biên phòng Nậm Chảy làm rõ hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, 2 đối tượng đều cư trú trên địa bàn xã, gồm Giàng Quáng Phủng (SN năm 1979, người thôn Nậm Chảy) và Hồ Cồ Diu (SN 1981, người thôn Lùng Phìn A). Các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu nên rủ nhau vào rừng nghiến chặt gỗ đem bán.

Được biết, rừng gỗ nghiến xã Nậm Chảy có diện tích gần 30 hecta, sở hữu quần thể cây gỗ nghiến cổ thụ có tuổi đời lên tới vài trăm năm, từ lâu đã đưa vào diện bảo tồn đặc biệt của địa phương, được người dân tộc Mông ở các thôn xung quanh như Sín Chải, Xí Giàng Phìn giữ gìn từ đời này qua đời khác, coi đó là “rừng cấm”, “rừng thiêng” bất khả xâm phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặt trộm gỗ nghiến hàng trăm tuổi lấy tiền tiêu xài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO