Thứ Bảy, 20/4/2024
Thời sự
Tài nguyên
Môi trường
Kinh tế
Bạn đọc - Pháp luật
Xã hội
Thế giới
Triển khai Luật Đất đai 2024
Video
Thời sự
Trong nước
Ngành TN&MT
Tài nguyên
Đất đai
Khoáng sản
Tài nguyên nước
Biển đảo
Môi trường
Tin tức
Biến đổi khí hậu
Câu chuyện môi trường
Khoa học & Công nghệ
Quản lý chất thải rắn
Kinh tế
Bất động sản
Góc ảnh đô thị
Doanh nghiệp - doanh nhân
Đầu tư - Tài chính
Thông tin cần biết
Bạn đọc - Pháp luật
Tiếng dân
An ninh trật tự
Cảnh sát môi trường
Pháp đình
Văn bản mới
Tư vấn pháp luật
Dân tộc - Tôn giáo
Dân tộc thiểu số
Công tác tín ngưỡng tôn giáo
Infographic
Sắc màu dân tộc tôn giáo
Video
Giải đáp pháp luật
Xã hội
Sức khỏe
Văn hóa
Thể thao
Du lịch
Giải trí
Thế giới
Biến đổi khí hậu
Khám phá
Triển khai Luật Đất đai 2024
Tổng kết Luật Đất đai 2013
Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Phát triển Xanh
Chính sách Xanh
Tài chính Xanh
Chuyển đổi Xanh
Video
Bản tin TN&MT
Thời sự
Xã hội
cây ăn quả
Hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng
Nhiều hộ gia đình ở xã Quang Chiểu (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) lặn lội sang Lào học hỏi kinh nghiệm, đem giống dưa hấu, cam về trồng thử nghiệm ở địa phương. Các hộ gia đình mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân trên địa bàn xã đã tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Xã hội
Phố trẻ giữa đại ngàn Trường Sơn
Từ một huyện nghèo nhất tỉnh Hà Tĩnh, huyện Vũ Quang đã biết cách chuyển hóa khó khăn thành lợi thế để có bước chuyển mình mạnh mẽ. Những thay đổi đang tạo nên diện mạo mới của một vùng quê, hiện hữu như một “phố trẻ” giữa đại ngàn Trường Sơn kỳ vỹ.
Phát triển cây ăn quả nâng cao sản lượng nông sản ở Mường Ảng
(TN&MT) - Những năm qua, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tiến hành rà soát, đánh giá, thống kê toàn bộ diện tích đất dốc hiện đang canh tác cây lương thực, các loại cây công nghiệp hiệu quả thấp trên địa bàn để tiến hành quy hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả. Nhờ đó, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng độ che phủ đất, và đóng góp quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
Mường Ảng (Điện Biên): Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát huy hiệu quả sử dụng đất
(TN&MT) - Những năm qua, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tiến hành rà soát, đánh giá, thống kê toàn bộ diện tích đất dốc hiện đang canh tác cây lương thực, các loại cây công nghiệp hiệu quả thấp trên địa bàn để tiến hành quy hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả. Nhờ đó, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng độ che phủ đất, và đóng góp quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
Mường Ảng (Điện Biên): Bắt hạt giống nảy mầm trên triền đất dốc
(TN&MT) - Để đất trồng, đất nông nghiệp hoang hóa, sử dụng kém hiệu quả là một trong những việc gây lãng phí tài nguyên đất... Kéo theo là sự kém phát triển về kinh tế, thiếu năng động, sáng tạo của địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả của cả một địa phương là một việc làm mang tính quyết định thành bại trong việc xóa đói giảm nghèo ở vùng núi và nông thôn. Đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tâm huyết của người dân.
Ứng dụng công nghệ cao thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp Sơn La
(TN&MT) - Là tỉnh miền núi phía Tây Bắc, Sơn La có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nông nghiệp với các sản phẩm nông sản chất lượng cao. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ Ngành cũng như sự phối hợp của các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với việc phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
Quảng Ninh chuyển đổi hơn 3.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác
(TN&MT) - Nhiều năm về trước, tình trạng đất trồng lúa kém hiệu quả, bị bỏ hoang hóa gây lãng phí xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2017 đến nay, Quảng Ninh đã thực hiện chuyển đổi trên 3.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng. Việc chuyển đổi phù hợp, đã đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân.
Ninh Thuận: Vận hành tích nước Đập hạ lưu Sông Dinh
(TN&MT) - Hệ thống công trình Đập hạ lưu Sông Dinh, là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận được khởi công xây dựng vào tháng 3/2017, có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Chính phủ. Công trình nằm cách Trạm Thủy văn Phan Rang (cầu Đạo Long 1) khoảng 2km về phía biển. Công trình được áp dụng thiết kế, thi công và vận hành theo công nghệ mới trong ngành Thủy lợi. Cuối tháng 4/2020, công trình bắt đầu giai đoạn vận hành tích nước thử nghiệm.
Bến Tre: Mưa trên diện rộng, cứu nhiều vườn cây ăn quả
(TN&MT) - Ngày 13/4, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bến Tre xuất hiện mưa kéo dài nhiều giờ đã cứu nhiều vườn cây ăn quả, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân đang bị hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt.
Sơn La: Hiệu quả sau 3 năm phủ xanh đất trống bằng cây ăn quả
(TN&MT) – Chiều 26/4, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả và Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2016-2018.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO