Cận cảnh nhiều km bờ biển Thừa Thiên Huế tan hoang sau mưa bão

Văn Dinh| 02/11/2020 07:51

(TN&MT) - Nhiều đợt mưa lũ và bão trong tháng 10 này đã khiến bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở nặng, nhiều nơi tan hoang...

Triều cường, sóng lớn đã làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế bị xói lở nặng với chiều dài hơn 14km. Trong đó, đoạn qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tiếp tục bị xói lở dài hơn 4,0 km sâu vào 7-10m làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21, khả năng mở cửa biển mới rất cao. Xã Phú Thuận, huyện Phú Vang dài hơn 3,0 km tiếp tục bị xói lở nặng sâu vào 7-10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ.

Xã Phú Diên tiếp tục bị xói lở hơn 2km; xã Phú Hải, huyện Phú Vang tiếp tục bị xói lở khoảng 1,5km; xã Hải Dương, TX Hương Trà tiếp tục bị xói lở khoảng 1km; xã Phong Hải, huyện Phong Điền tiếp tục bị sạt lỡ bờ biển dài 3km chiều sâu xói lở từ 5-10m ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ.

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế kiểm tra bờ biển sạt lở

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động vật tư, nhân lực để xử lý tạm thời các điểm sạt lở nặng.

Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh đầu tư khắc phục, bảo vệ các tuyến bờ biển bị sạt lở nặng bằng những công trình kè chắn kiên cố, quy mô; nhằm bảo đảm an sinh cho người dân.

Một số hình ảnh bờ biển Thừa Thiên Huế tan hoang do mưa bão:

 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh nhiều km bờ biển Thừa Thiên Huế tan hoang sau mưa bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO