Cà Mau: Chủ động phòng chống cháy rừng

30/03/2015 00:00

(TN&MT) - Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, cộng với gió mạnh, nước trong rừng tràm và dưới lòng kênh bốc hơi tương đối nhanh, tình hình khô hạn gay gắt...

 

(TN&MT) - Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, cộng với gió mạnh, nước trong rừng tràm và dưới lòng kênh bốc hơi tương đối nhanh, tình hình khô hạn gay gắt đã và đang ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất…của người dân tỉnh Cà Mau, đặc biệt là những khu vực vùng đệm rừng tràm.

: Lực lượng kiểm lâm của vườn Quốc gia U Minh Hạ tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy rừng vào mùa khô
: Lực lượng kiểm lâm của vườn Quốc gia U Minh Hạ tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy rừng vào mùa khô

Báo cáo từ các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho thấy, trung bình mỗi ngày mực nước giảm 1cm nên diện tích rừng trên lâm phần khô hạn nhanh. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị tốt ngay từ đầu mùa khô nên tại thời điểm này, mặt đất rừng trong lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ độ ẩm còn cao, diện tích khô hạn khoảng 50% dự báo cháy cấp I và II. Tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, có khoảng 500 trong tổng số gần 2.000 hộ dân trên địa bàn bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung nhiều ở cả tuyến bờ tây lẫn bờ đông Sông Trẹm. Nhiều nơi trên địa bàn, nhân dân đổi nước sinh hoạt, mỗi khối từ 45.000 đến 60.000 đồng.

Ngoài Biển Bạch, ông Lý Minh Khởi, Phó giám đốc Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Cà Mau cho biết, khu vực vùng đệm rừng tràm Cà Mau như xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, nhu cầu sử dụng nước ngọt rất cao vào mùa khô khiến mạch nước ngầm bị thiếu, nước chảy qua đường ống dẫn nước rất yếu.

Chòi canh lửa tại vườn Quốc gia U Minh hạ luôn có kiểm lâm viên túc trực 24/24 giờ.
Chòi canh lửa tại vườn Quốc gia U Minh hạ luôn có kiểm lâm viên túc trực 24/24 giờ.

Khô hạn kéo dài khiến khoảng 90% diện tích rừng tràm ở Cà Mau khô kiệt, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Cà Mau cho hay, toàn lâm phần hiện có trên 34.600ha rừng khô hạn, trong đó báo động đỏ (dự báo cháy cấp VI và cấp V) trên 17.000ha. Khu vực báo động cháy cao là Phân trường Trần Văn Thời, xã Khánh Bình Tây Bắc, Vườn Quốc gia U Minh hạ và Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ. “hiện tải các Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương đang huy động máy móc, trang thiết bị nạo vét các tuyến kênh để trữ nước, thường xuyên kiểm ra hệ thống cống-đập ngăn mặn, trữ ngọt để sớm phát hiện gò rỉ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân, đặc biệt các trà lúa vùng ngọt vụ tiếp theo...”- Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau nói.

 

Theo ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2015, đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp giữa 11 đơn vị trong công tác PCCCR và các đơn vị đã đăng ký 1.402 lực lượng chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra. Ðã bố trí 24 điểm trạm, chốt bảo vệ rừng và 145 lực lượng trực xuyên suốt 24/24. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc, 18 máy bơm chữa cháy, phương tiện vận chuyển (vỏ máy 25 bộ, xe chuyên dùng 3 chiếc), mua sắm bổ sung dụng cụ thủ công trang bị đầy đủ phục vụ cho công tác PCCCR...

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến thăm, động viên lực lượng kiểm lâm viên vườn Quốc gia U Minh Hạ thực hiện tốt công tác kiểm tra, phòng chống cháy rừng
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến thăm, động viên lực lượng kiểm lâm viên vườn Quốc gia U Minh Hạ thực hiện tốt công tác kiểm tra, phòng chống cháy rừng

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Hải cho biết, để thực hiện tốt công tác phòng cháy rừng vào mùa khô, kể từ đầu tháng 2/2015 đến nay Chi cục Kiểm lâm đã tạm thời đóng cửa toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đến cuối tháng 4/2015 và có thể gia hạn cho đến mùa mưa. “Ðóng cửa rừng đồng nghĩa với việc tạm dừng một số hoạt động sản xuất như: tỉa thưa, khai thác rừng, lấy mật ong, đốt đồng… Người không có phận sự không được vào rừng; hạn chế đón khách tham quan trong tỉnh...”- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Hải thông tin. Ông Hải cũng cho biết thêm, để bảo đảm cuộc sống của người dân trong rừng, nhất là sản xuất, bà con có hộ khẩu đăng ký sinh sống trong rừng được phép tổ chức các hoạt động sản xuất quan trọng như: thu hoạch cá đồng, cày ải, trồng hoa màu và cây ăn trái.

 

Được biết, tổng diện tích lâm phần rừng tràm U Minh Hạ hiện có 75.000 ha, trong đó Vườn Quốc gia U Minh Hạ với vùng lõi (Vồ Dơi) hơn 8.000 ha. Ðặc thù của rừng tràm là vào mùa khô hạn rất dễ xảy ra cháy. Ðến thời điểm này, Vườn Quốc gia đã triển khai phương án PCCCR, đóng và xử lý các cống, đập giữ nước phục vụ PCCCR. Hiện mực nước trong rừng tràm U Minh Hạ xuống rất nhanh do mùa khô hạn đã bắt đầu hơn tháng nay, nguy cơ cháy rừng bắt đầu xuất hiện nên mọi biện pháp phòng, chống cháy đã và đang được các Sở, ngành, chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân triển khai đồng bộ...

 

Bài & ảnh: Lê Hùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Chủ động phòng chống cháy rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO